“Loạn đao pháp” tại Doha Cup

(PLO)- Đội U-23 Việt Nam thua trận thứ ba ở Doha Cup xếp hạng 10/10 nhưng HLV Philippe Troussier vẫn khẳng định đang đi đúng hướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương bày tỏ việc tân HLV Troussier chỉ mới 20 ngày làm quen với học trò với ba trận thua ở Doha Cup đã bộc lộ nhiều hạn chế của bóng đá Việt Nam (VN).

Trận tranh hạng 9/10 với Kyrgyzstan và thua trên chấm luân lưu. Ảnh: VFF

Trận tranh hạng 9/10 với Kyrgyzstan và thua trên chấm luân lưu. Ảnh: VFF

HLV Troussier động viên các học trò đừng lo về kết quả và ông hài lòng với việc đi đúng hướng của các cầu thủ. Ảnh: VFF

HLV Troussier động viên các học trò đừng lo về kết quả và ông hài lòng với việc đi đúng hướng của các cầu thủ. Ảnh: VFF

Mỗi thầy một kiểu, thiếu tính kế thừa

Theo đó, sau một giai đoạn thành công từ năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo và đỉnh cao là vòng loại thứ ba World Cup 2022, lọt vào top 12 đội mạnh nhất châu Á đã mở ra một hướng phát triển, một mục tiêu mới. Nhưng với tham vọng góp mặt vào vòng chung kết World Cup 2026 với công thức là một đội tuyển tiếp tục chơi vòng loại cuối và một HLV nổi tiếng, tài năng là chưa đủ.

Ông Xương cho biết: “Bóng đá VN trong hơn năm năm qua có nhiều thành công là nhờ HLV Park Hang-seo vừa giỏi vừa phù hợp, cộng với một thế hệ bóng đá tài năng, cùng lối chơi nhẫn nhịn, phòng ngự phản công để đạt thành tích. Nó chứng tỏ bóng đá VN có tiềm năng nhưng muốn chơi World Cup ngay thì không đơn giản.

Bây giờ mà hỏi triết lý bóng đá VN là chơi theo kiểu gì, không chắc VFF trả lời thông suốt. Từ thời HLV Park Hang-seo luôn áp dụng lối đá phòng ngự phản công, U-20 quốc gia hiện tại của HLV Hoàng Anh Tuấn, hay trước đó U-23 của ông Gong Oh-kyun cũng thế. Sang đến “nhiệm kỳ” HLV Troussier thì ngược lại bởi HLV người Pháp muốn có một đội tuyển chơi tấn công áp đặt. Rõ ràng bóng đá VN bị “loạn đao pháp” vì không có một hệ thống chuẩn mực cho các đội tuyển quốc gia”.

Bóng đá Pháp, Đức sau nhiều năm quy hoạch và xây dựng hệ thống ngay từ các lứa tuổi nhỏ theo một trường phái riêng mới có thể vô địch World Cup. Gần gũi hơn có Nhật Bản, Hàn Quốc, hay cả Thái Lan cũng có lối chơi đặc thù và xuyên suốt các lứa U lên đội tuyển quốc gia.

Những trận thua ở Doha Cup đã phần nào cho HLV người Pháp thấy rõ hơn thực trạng của bóng đá VN và giúp ông tìm ra hướng đi phù hợp cho các học trò trong tương lai.

Đầu tư kiểu “gọt bút chì” nên hụt hẫng lứa kế thừa

Ông Đoàn Minh Xương ví von bóng đá VN đầu tư theo kiểu “gọt bút chì” và người ta cứ chuốt cho đến lúc nào đó mòn hết gỗ và hết cả lõi thì thôi. Thay vào đó, VFF cần sự thay đổi nhiều mang tính chất nền tảng, bao gồm phát triển cơ sở vật chất, đào tạo ra nhiều ông thầy bóng đá giỏi, hình thành một hệ thống thi đấu chuyên nghiệp đủ mạnh.

Sau thời kỳ HLV Park Hang-seo luôn sử dụng một lứa cầu thủ từng dự vòng chung kết U-20 World Cup 2017 cho các đấu trường, bóng đá VN hiện nay đang thiếu tuyến kế thừa trầm trọng. Thế hệ U-23 kế thừa cho đội tuyển quốc gia có quá ít tài năng. Đơn cử trong đợt huấn luyện này và sau ba trận thua Iraq, UAE và Kyrgyzstan, ông Troussier không có tiền đạo giỏi. Ông bất đắc dĩ phải đưa ba cầu thủ U-20 lên chơi cho đội U-23. Nó chứng tỏ lứa cầu thủ này không bằng thời kỳ gần nhất.

Sau thất bại ở Doha Cup, dư luận cần kiên nhẫn cho HLV Troussier thời gian nhưng theo ông Xương, thời điểm này rất khó tìm ra một đội tuyển quốc gia thế hệ mới. Bởi thực tế các cầu thủ hiện tại đã thiện chiến với lối chơi phòng ngự phản công và muốn thay đổi hoàn toàn sang thế trận tấn công áp đặt đối thủ thì chưa thể.

Dù sao những trận thua ở Doha Cup đã phần nào cho tân HLV người Pháp thấy rõ hơn thực trạng của bóng đá VN để biết mình đang đứng ở đâu và giúp ông tìm ra hướng đi phù hợp cho các học trò trong tương lai.•

HLV Troussier mong CLB cho cầu thủ trẻ ra sân

Ông thầy người Pháp không cảm thấy nuối tiếc hay ân hận điều gì sau ba trận thất bại ở giải U-23 Doha Cup mà có thể ông chưa lường hết những bất lợi hay khó khăn khi gặp phải những đối thủ rất mạnh của châu Á. HLV Troussier cũng nói rõ điểm yếu nhất của các học trò là không được thi đấu nhiều trong sáu tháng đã qua và kết luận: “Họ chưa có trạng thái tốt nhất, phong độ cao nhất khi tập trung U-23 VN. Thực tế cuộc chơi Doha Cup là nơi để các cầu thủ trải nghiệm, cọ xát với các đối thủ lớn. Từ những trận đấu này, họ vỡ ra nhiều bài học cho bản thân, biết đâu là điểm mạnh, yếu của mình. Để thu hoạch bài học lớn thì sẽ phải trả giá đắt. Bây giờ tôi mong trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra, cầu thủ sẽ được ra sân thi đấu ở V-League hoặc hạng Nhất một cách thường xuyên, mới có thể duy trì phong độ, thể lực, cảm giác bóng”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.