Loại SHB Đà Nẵng, thắng HA Gia Lai, PVF-CAND thách thức Thanh Hóa

(PLO)- Mùa trước còn mang tên Phố Hiến với chủ yếu là các cầu thủ trẻ PVF, sau khi PVF được chuyển giao, đội bóng Phố Hiến đã mang tên PVF-CAND thi đấu ở giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa trước còn mang tên Phố Hiến với chủ yếu là các cầu thủ trẻ PVF, sau khi PVF được chuyển giao, đội bóng Phố Hiến đã mang tên PVF-CAND thi đấu ở giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Lập tức đội bóng non trẻ này đã tạo nên ấn tượng mạnh.

Điều lệ Cúp Quốc gia quy định những đội V-League khi gặp các đội hạng Nhất không được đưa ngoại binh vào thi đấu mà phải là đội bóng toàn nội binh giống như thành phần đăng ký của đội hạng Nhất. Đây là một lợi thế rất lớn cho những đội hạng Nhất, bởi các đội V-League ăn tập cả năm với ngoại binh nhưng thi đấu không có ngoại binh thì buộc phải điều chỉnh và xộc xệch rất nhiều.

Tuấn Anh (giữa) sút lên trời trước quả phạt đền quyết định khiến PVF-CAND tận dụng vào bán kết. Ảnh: HAGL.FC

Tuấn Anh (giữa) sút lên trời trước quả phạt đền quyết định khiến PVF-CAND tận dụng vào bán kết. Ảnh: HAGL.FC

Hành trình của PVF-CAND tại Cúp Quốc gia từng loại hai đội V-League không có ngoại binh là SHB Đà Nẵng và mới nhất là HA Gia Lai ngay trên sân Pleiku đều bằng chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Là đội hạng Nhất duy nhất ở bán kết, PVF-CAND sẽ gặp đội V-League Thanh Hóa không có ngoại binh vào ngày 31-8. Chắc chắn đây là tin không vui cho đội bóng xứ Thanh, bởi để đặt chân vào chung kết họ sẽ phải tính đến một đội hình không có ngoại binh một cách cẩn trọng chứ không như SHB Đà Nẵng và HA Gia Lai vốn không có nhiều thời gian cho những buổi tập đội hình không có ngoại binh.

Bất cập trong điều lệ để công bằng cho hạng Nhất bằng cách làm yếu đi đội V-League khiến Cúp Quốc gia năm nay có biến động thú vị.

PVF-CAND giờ có quyền thách thức đàn anh Thanh Hóa bởi lứa trẻ đang rất hưng phấn sẵn sàng cho trận bán kết vào ngày 31-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.