Loài ký sinh trùng mang tên của Tổng thống Obama

(PLO)- Hãng tin ABC News viết dù không phải là giải Nobel Hòa bình nhưng có lẽ Tổng thống Mỹ Barack Obama cảm thấy tự hào khi tên của mình được các nhà khoa học đặt cho một loại ký sinh trùng mới được phát hiện.

Đó là loài giun dẹp Baracktrema obamai, một sinh vật mảnh như sợi tóc, sống trong máu của loài rùa. Ông Thomas Platt, giáo sư sinh học vừa về hưu tại ĐH Saint Mary, bang Indiana, Mỹ, là người đặt tên cho loài ký sinh vật này. Ông cho biết đây là niềm vinh dự chứ không phải sự sỉ nhục.

GS Platt từng khám ra ra hơn 30 loài sinh vật mới. Ông chọn cái tên Baracktrema obamai để đặt cho loài giun dẹp mới phát hiện để tự tưởng thưởng cho sự nghiệp của mình trước khi nghỉ hưu. Trước đây ông đặt tên chúng theo tên của bố vợ ông, vị giáo sư hướng dẫn ông làm luận án tiến sĩ và là người ông hết sức kính trọng.

Baracktrema obamai

Tên của Tổng thống Mỹ Barack Obama được đặt tên cho một loài giun dẹp mới phát hiện Baracktrema obamai. Ảnh: Fox News

"Đây chỉ là một cách để tôn vinh tổng thống của chúng ta mà thôi” - ông Platt nói.Theo ông, có nhiều người sẵn sàng trả hàng ngàn USD để được lấy tên họ đặt cho một sinh vật.

Ký sinh trùng được biết đến là loài mang tiếng xấu vì hút dưỡng chất và sống bám vào vật chủ. Tuy nhiên, GS Platt khẳng định sinh vật mới được phát hiện này khiến ông nhớ đến Tổng thống Mỹ theo một cách tích cực: “Nó dài, mỏng, thú vị và là sinh vật vô cùng kiên cường”.

Baracktrema obamai có họ hàng xa với một loại ký sinh trùng gây ra dịch bệnh rất nguy hiểm ở con người. Tuy nhiên, chúng vô hại đối với loài rùa.

Nhà sinh vật học Michael Sukhedo, biên tập viên của Journal of Parasitology, cho biết ký sinh trùng rất quan trọng đối với cuộc sống và ở xung quanh chúng ta.

Ông Sukhedo cho biết có khoảng 7 trong số 10 loài vật trên Trái đất là ký sinh trùng. Đặt tên cho sinh vật mới, đặc biệt là khi sắp kết thúc sự nghiệp, là một quyết định quan trọng.

Được lấy tên đặt cho ký sinh trùng thông thường là một vinh dự nhưng ông Sukhedo thừa nhận có vài trường hợp đây là một phương cách trả thù. Ông kể có lần, một nhà sinh vật học lấy tên chồng cũ đặt cho cả một nhóm ký sinh trùng.

Như vậy, theo ABC News, đến nay tên của Tổng thống Obama đã được đặt cho một loại nhện, một loại cá và kể cả một loại thằn lằn đã tuyệt chủng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.