Loại hai trụ cột tuyển Thái Lan, Polking bảo “không vấn đề”

(PLO)- Vua phá lưới AFF Cup 2022 vắng bóng, nhưng có nhà kiến tạo Chanathip, Polking giải thích gì?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mano Polking đã tập trung đội tuyển quốc gia Thái Lan chuẩn bị đá giao hữu những ngày FIFA cuối tháng ba.

Trong danh sách này của tuyển Thái Lan thiếu vua phá lưới AFF Cup 2022 Dangda (cùng Tiến Linh đồng vua phá lưới, 6 bàn), vắng cả tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen và tiền vệ cánh nhỏ con Ekanit Panya nhưng chơi rất hay.

Hai trụ cột Dangda và Yooyen vắng mặt đợt này là vì tập trung vào CLB Pathum Utd trong cuộc chạy đua danh hiệu của mùa bóng. Còn tiền vệ cánh nhỏ con Ekanit Panya bị chấn thương.

Chanathip về khoác áo tuyển Thái Lan lần này đá giao hữu với Syria và UAE. Ảnh: B.P

Chanathip về khoác áo tuyển Thái Lan lần này đá giao hữu với Syria và UAE. Ảnh: B.P

Sau khi tập trung đội tuyển, cựu HLV CLB TP.HCM Mano Polking tự tin, đây là thành phần mạnh và dày đủ để chơi hai trận giao hữu với những đối thủ mạnh sắp tới.

Tuyển Thái Lan sẽ sang Dubai đá giao hữu với Syria ngày 23-3, ngày 26-3 đá giao hữu với chủ nhà UAE tại Abu Dhabi.

HLV Polking cho rằng, ông tập trung vào thành phần có được này để có những trận giao hữu chất lượng. Hồi AFF Cup 2022, thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Chanathip, Supachok, Supachai, Thitiphan, tuyển Thái Lan vẫn bảo vệ thành công ngôi vô địch đấy thôi.

Ở “hỏa lực”, HLV Polking bảo rằng, Supachai Chaided “lấp chỗ” Dangda, có được nhà kiến tạo Chanathip làm ông vững lòng.

Vua phá lưới AFF Cup 2022-Dangda không lên tuyển lần này. Ảnh: AFF

Vua phá lưới AFF Cup 2022-Dangda không lên tuyển lần này. Ảnh: AFF

Ông Polking cũng cho rằng, hai trận giao hữu với hai đối thủ mạnh này sẽ giúp ông có cái nhìn toàn cục về đội tuyển Thái Lan ở các phương án khác nhau. Tuyển Thái Lan sẽ chơi để tìm chiến thắng ở hai trận giao hữu sắp tới tại UAE nhằm cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhân cơ hội vắng một số trụ cột, trong đó có vua phá lưới AFF Cup 2022 Dangda, HLV Polking sẽ tính toán các phương án thi đấu khác nhau.

Polking đang muốn xây dựng tuyển Thái Lan hướng đến thành tích cho Asian Cup 2024 diễn ra đầu năm 2024 tại Qatar và sau đó là thực thi mục tiêu săn vé đi World Cup 2026.

Loại hai trụ cột tuyển Thái Lan, Polking bảo “không vấn đề” ảnh 3

Tuyển Thái Lan tập trung lần này có nhiều cầu thủ mang hai dòng máu. Ảnh: B.P

Danh sách tuyển Thái Lan tập trung lần này có nhiều cầu thủ mang hai dòng máu Thái-châu Âu. Nhờ tập trung vào lịch FIFA, tuyển Thái Lan thuận lợi trong việc hội quân. Polking cho rằng công cuộc chinh phục tấm vé World Cup 2026 phải có trợ lực từ các cầu thủ mang hai dòng máu Thái-châu Âu vì họ có thể hình, chiều cao và sức khỏe tốt, bên cạnh đó là được đào tạo bài bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.