Lo ngại vũ khí hạt nhân Mỹ sẽ đến Hàn Quốc

(PL)- Ngày 16-8, Thủ tướng Lee Nak-yon (ảnh) đã phản pháo những lời kêu gọi Hàn Quốc được vũ trang hạt nhân.

Ông cho rằng động thái này sẽ mâu thuẫn với lời kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa trước đó của Hàn Quốc, châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân và có thể khiến nước này nhận những lệnh trừng phạt từ quốc tế.

Nhiều chính khách Hàn Quốc trước đó đề nghị quốc gia này cân nhắc vũ trang hạt nhân sau khi chương trình tên lửa và hạt nhân Bình Nhưỡng liên tục có đột phá. Trong năm ngoái, Triều Tiên đã hai lần thử nghiệm hạt nhân cũng như nhiều lần phóng tên lửa, trong đó có tên lửa xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công đến Mỹ. Ngày 16-8, phe đối lập tại Seoul là đảng Hàn Quốc Tự do cũng yêu cầu triển khai lại các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên đất Hàn Quốc.

“Chúng ta yêu cầu Triều Tiên phi hạt nhân hóa trong khi lại trang bị vũ khí hạt nhân. Điều này sẽ khiến chúng ta không có cơ sở để yêu cầu Triều Tiên làm vậy và càng đẩy mạnh cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Đông Bắc Á” - Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh YTN của Hàn Quốc. “Điều này cũng có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế. Đây không phải là vấn đề có thể quyết định vội vàng” - ông nói.

Tuy nhiên, ông Lee cho biết Hàn Quốc nên xem xét sử dụng tàu ngầm chạy bằng hạt nhân để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ người láng giềng phía Bắc. “Tàu ngầm hạt nhân là một vấn đề khác. Đã đến lúc chúng ta cân nhắc sử dụng tàu ngầm hạt nhân” - ông Lee tuyên bố.

Ông Lee cũng cho biết rằng Mỹ-Hàn có chung quan điểm về vấn đề Triều Tiên. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng Seoul có thể bị Washington và các nước khác “cho ra rìa” trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Ông Lee nói: “Đúng là tình hình rất nghiêm trọng. Đây là một tình huống mà không lường trước. Ông Kim Jong-un sẽ không có khả năng tiếp tục lấn tới và khiêu khích nếu muốn giữ vững chính phủ. Mỹ có thể chuẩn bị các lựa chọn quân sự nhưng sẽ rất khó để đưa ra quyết định hành động”.

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên càng leo thang sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ phóng bốn tên lửa tầm trung Hwasong-12 tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.