Lo ngại Trung Quốc, EU muốn Cyprus, Malta dừng 'hộ chiếu vàng'

(PLO)- Trước lo ngại từ Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi các quốc gia trong khu vực ngừng chương trình "hộ chiếu vàng".

Tờ South China Morning Post ngày 28-9 đưa tin bà Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu – hôm 16-9 đã kêu gọi ngừng chương trình “hộ chiếu vàng” của Cộng hòa Cyprus và Malta trước lo ngại làn sóng nhập cư từ Trung Quốc.

Những năm qua, giới nhà giàu Trung Quốc đã đầu tư vào Cộng hòa Cyprus và Malta nhằm sở hữu tấm hộ chiếu Liên minh châu Âu (EU) hay còn được gọi là hộ chiếu vàng. 

Lời kêu gọi trên được đưa ra từ cấp cao nhất của Ủy ban châu Âu - cơ quan hành pháp của EU, khi Chủ tịch Leyen hôm 16-9 bày tỏ lo ngại trong bài phát biểu đầu tiên trước ủy ban.

“Các giá trị châu Âu không phải để bán” – bà Leyen khẳng định.

“Việc vi phạm pháp quyền không thể dung thứ. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nó và tính toàn vẹn của các thể chế châu Âu – bao gồm tính ưu việt của luật pháp châu Âu, quyền tự do báo chí, sự độc lập của cơ quan tư pháp hay việc bán hộ chiếu vàng” - bà Leyen cho biết.

Ủy ban châu Âu thậm chí có thể sẽ gây áp lực chính trị lên các quốc gia để ngừng chương trình này, thậm chí đang cân nhắc khả năng đưa các quốc gia thành viên EU cấp thị thực như vậy ra tòa.

 Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ảnh: REUTERS

“Do bản chất của quyền công dân EU, các chương trình như vậy có ý nghĩa đối với liên minh nói chung. Ủy ban đang xem xét việc tuân thủ luật pháp EU và sẽ đưa ra các chế tài xử lý nếu cần thiết” – South China Morning Post dẫn lời một phát ngôn viên của ủy ban cho biết.

Người mang hộ chiếu Trung Quốc không được miễn thị thực vào hầu hết các quốc gia. Do đó, việc sở hữu thị thực vàng về cơ bản sẽ cung cấp đầy đủ các quyền công dân EU cho họ, trong đó hấp dẫn nhất chính là quyền tự do đi lại giữa các quốc gia trong EU.

Hiện tại, Bulgaria, Cộng hòa Cyprus và Malta là các quốc gia thành viên EU đang cung cấp hộ chiếu và 12 quyền cư trú thương mại thông qua các chương trình thị thực vàng. Trong đó Cộng hòa Cyprus và Malta là nơi được các nhà đầu tư Trung Quốc ưa chuộng nhất.

Bất chấp quan điểm cứng rắn của EU, các đại lý di trú Trung Quốc tỏ ra không mấy bận tâm, khi nhiều trang web vẫn tiếp tục quảng bá con đường để trở thành công dân EU này.

“EU là một liên minh lỏng lẻo và chủ tịch ủy ban châu Âu thực sự không thể nói thay cho chính phủ các quốc gia thành viên. Tôi không tin rằng chương trình hộ chiếu vàng sẽ kết thúc. Như chúng ta có thể thấy, những chương trình như vậy đang mang lại doanh thu khổng lồ cho Cộng hòa Cyprus, Malta, Bồ Đào Nha và thậm chí cả Tây Ban Nha” - bà Crystal Tan, quản lý của đại lý Cheuk Yuet Migration Consulting Services tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết.

Theo bà Tan, nếu các nước EU chấm dứt chương trình này, các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn sẽ có các lựa chọn khác như hòn đảo Saint Kitts hay Mexico, những nơi cũng đang cung cấp chương trình tương tự.

Động thái trên được đưa ra sau khi đài Al Jazeera hồi tháng 8 công bố kết luận điều tra tiết lộ hơn 500 người Trung Quốc đã bí mật mua “hộ chiếu vàng” từ Cộng hòa Cyprus trong khoảng thời gian từ năm 2017-2019.

Chương trình hộ chiếu vàng của Cộng hòa Cyprus cho phép các công dân nước ngoài mua hộ chiếu bằng cách đầu tư ít nhất 2,5 triệu USD vào đảo quốc này. Vì Cộng hòa Cyprus là một thành viên của EU nên người sở hữu quốc tịch nước này cũng có thể đi lại, làm việc tự do tại tất cả 27 quốc gia thành viên trong khối cũng như có thể đi lại tự do tới 174 quốc gia.

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế - một tổ chức phi chính phủ của Đức, từ năm 2008 – 2018, EU đã tiếp nhận hơn 6.000 công dân mới và gần 100.000 cư dân mới vào châu Âu thông qua chương trình thị thực vàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.