Lo ngại khủng bố về nước, Đức hỗ trợ Iraq70 triệu euro vũ khí

(PLO) - Cơ quan tình báo quốc gia Đức cảnh báo mối đe dọa tiềm ẩn từ những thành viên là người Đức trong tổ chức hồi giáo khủng bố IS đang tăng cao.

Quốc gia này lo sợ hàng trăm người tham gia vào hàng ngũ khủng bố ở Syria và Iraq sẽ quay về và tấn công nước Đức.

Theo ông Hans-Georg Maasen, người đứng đầu Cục tình báo nội địa Đức, ít nhất 25 chiến binh hồi giáo người Đức đã trở về nước. Hiện trong hàng ngũ IS còn hơn 400 người Đức đang tham chiến. Ở Syria, có ít nhất 5 người Đức thực hiện các vụ đánh bom tự sát. “Đây là hành động mà nước Đức không thể chấp nhận được”, ông Maasen nói.

 Binh lính người Kurd sau một trận đụng độ với tổ chức IS

Cơ quan tình báo Đức đánh giá IS đang thu hút chiến binh hồi giáo từ nước ngoài nhiều hơn bất kỳ tổ chức cực đoan nào khác. So với tổ chức Jabhat al-Nursa, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, thì IS “hấp dẫn” hơn nhiều vì nó đã hình thành được hẳn một “nhà nước” tự xưng với mạng lưới rộng khắp.

Con đường duy nhất để ngăn chặn thảm họa này là triệt tiêu tận gốc IS ngay trên đất Iraq. Do đó, Berlin quyết định hỗ trợ trang bị vũ khí cho lực lượng dân quân người Krud, còn gọi là Peshmerga, ở Iraq.

Tổng giá trị gói hỗ trợ lên đến 70 triệu euro gồm: 5 xe thiết giáp, 30 hệ thống tên lửa chống tăng, 2000 súng phóng lựu, 8000 súng trường cùng nhiều loại đạn dược. Các trang thiết bị khác như kính hồng ngoại, máy dò mìn và lều trại quân sự cũng sẽ được đưa tới cho hơn 4000 quân đang đóng tại Baghdad. Đồng thời, Đức sẽ cử 6 chuyên gia cố vấn quân sự để đào tạo, tập huấn việc sử dụng vũ khí cho các binh lính.

 Ursula von der Leyen bộ trưởng bộ Quốc phòng Đức thông báo về việc đầu tư vũ khí cho Iraq

Bộ trưởng ngoại giao Đức, Frank-Walter Steinmeier, cho biết: “Nếu chúng ta không đẩy lùi IS ngay lúc này, trật tự tại Trung Đông sẽ bị đảo lộn và cuộc khủng hoảng khu vực sẽ lan rộng ngoài tầm kiểm soát. An ninh của nước Đức và cả châu Âu đang bị đe dọa”. Việc cung cấp vũ khí sẽ bắt đầu từ tháng 9.

Gói hỗ trợ này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Đức. Kể từ sau thế chiến thứ hai, quốc gia này rất hạn chế tham gia vào các chiến dịch quân sự ngoài biên giới. Đảng đối lập trong nước Đức bày tỏ lo ngại vũ khí có thể rơi vào tay quân khủng bố. Vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo trước Quốc hội trong ngày hôm nay (1-9).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.