Lô hàng thủy sản xuất khẩu đầu năm 2018 có gì đặc biệt?

(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết mục tiêu năm 2018, ngành thủy sản xuất khẩu đạt trên 8,5 tỉ USD hướng tới con số 10 tỉ USD vào năm 2020.

Nhân sự kiện xuất khẩu thủy sản Việt Nam cán đích trên 8 tỉ USD, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức “Lễ mừng xuất khẩu thủy sản Việt Nam hoàn thành kế hoạch 8 tỉ USD”, hiệp hội phối hợp với Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức sự kiện xuất khẩu lô hàng đầu năm 2018 với sự tham dự của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Bộ NN&PTNT, vào sáng 14-1 tại cảng Cát Lái, TP.HCM.

Đại diện Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và VASEP bấm nút xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu năm 2018. 

Thông tin về lô hàng xuất khẩu đầu năm 2018, ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, cho biết có ba container hàng gồm một cont hàng tôm đông lạnh 20 tấn trị giá hơn 290.000 USD xuất khẩu đi Canada; cont hàng cá biển 20 tấn xuất khẩu sang thị trường Mỹ với trị giá hơn 216.000 USD; cont cá tra phi lê 22 tấn trị giá hơn 84.000 USD xuất sang thị trường EU. Tổng cộng trị giá lô hàng xuất khẩu thủy sản đầu năm trên 590.000 USD, tương đương gần 13,4 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cho rằng năm 2017 là một năm đầy khó khăn về thị trường nhưng ngành thủy sản đã có bước tiến bộ vượt bậc đạt con số kim ngạch xuất khẩu kỷ lục hơn 8,3 tỉ USD. Điều đó đáng hoan nghênh sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ sáng 14-1.

Về thách thức về thẻ vàng IUU chống khai thác bất hợp pháp, ông Cường cho biết sẽ là những khó khăn lớn đối với ngành thủy sản trong năm tới ở khu vực khai thác, khó khăn về tổ chức ngành khai thác theo hướng bền vững. Nhưng Việt Nam đang triển khai thực hiện Luật Thủy sản, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt quy định IUU, ngành thủy sản sẽ vượt qua được những thách thức này.

“Việt Nam đang khai thác tốt hơn thị trường truyền thống Mỹ, EU và những thị trường mà nước ta có lợi thế khi có hiệp định thương mại tự do như Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, ngành thủy sản cần khai thác tốt hơn, bền vững hơn những thị trường tiềm năng mà lâu nay Việt Nam vẫn còn hạn chế là các nước ASEAN, Trung Quốc...” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.