Lô hàng đầu tiên từ Bình Dương xuất khẩu qua Trung Quốc bằng đường sắt

(PLO)- Hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt sẽ được xuất khẩu thẳng qua Trung Quốc giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian.

Video: Lô hàng đầu tiên từ Bình Dương xuất khẩu qua Trung Quốc bằng đường sắt

Chiều 27-9, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tổ chức ra mắt đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ ga Sóng Thần (TP Dĩ An, Bình Dương) đi Trung Quốc và ngược lại.

z4732656051111_71964d1d272a7a956d4d7b74c954c1b3.jpg
Lãnh đạo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cắt băng ra mắt đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ ga Sóng Thần đi Trung Quốc. Ảnh: LA

Lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc lần này là gần 500 tấn, được đóng trong 19 container. Lô hàng được vận chuyển từ ga Sóng Thần đến ga Yên Viên (Hà Nội).

Tại đây, lô hàng tiếp tục được chuyển toa sang toa tàu khổ 1.400 mm để vận chuyển đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) và làm thủ tục xuất khẩu thẳng sang Trung Quốc.

Đây là chuyến hàng đầu tiên vận chuyển từ ga liên vận quốc tế Sóng Thần đi Trung Quốc.

Được biết, phương thức vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt sẽ giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao nhận hàng.

Ngoài ra, hàng hóa sẽ đảm bảo an toàn, không bị va đập, hư hỏng, đúng lịch trình.

Đặc biệt, hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng đường sắt sẽ được đi thẳng qua biên giới, không bị ách tắc tại cửa khẩu như đường bộ.

z4732656038846_5892e99fac0f9242defb247d8d5c040e.jpg
Đoàn tàu lăn bánh khởi hành vận chuyển hàng hóa xuất khẩu qua Trung Quốc. Ảnh: LA

Bình Dương là tỉnh có số lượng doanh nghiệp lớn, việc xuất khẩu, nhập khẩu qua ga đường sắt sẽ giải quyết được tình trạng quá tải khi vận chuyển bằng đường bộ.

Trong tương lai sẽ tạo điều kiện hình thành trung tâm logistics của Bình Dương và cả vùng Nam bộ.

Dự kiến đầu tháng 10, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ có lô hàng nhập khẩu đầu tiên từ Trung Quốc về Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.