Lộ clip nghi phạm họp mặt trước nghi án Kim Jong-nam

(PLO) – Đoạn video cho thấy nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia dường như đang hẹn gặp các nghi can khác, ba tháng trước khi vụ sát hại tại sân bay Kuala Lumpur diễn ra.

Theo China Press (báo tiếng Hoa tại Malaysia) ngày 9-3, kênh truyền hình TV3 của Malaysia mới đây đã đăng tải một đoạn video được cho là trích từ camera giám sát cho thấy một số nghi can trong vụ án Kim Jong-nam ba tháng trước từng gặp nhau tại một chung cư.

Các nghi can gặp nhau trước vụ sát hại khoảng ba tháng. (VIDEO: TV3)

Xuất hiện trong video có một người được cho là Bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia Hyon Kwang-song (44 tuổi). Sáng 28-11-2016, ông Hyon bước ra từ chiếc ô tô mang biển số ngoại giao dừng trước một tòa nhà nhằm trên đường Old Klang, thủ đô Kuala Lumpur.

Khi xe chở ông Hyon tới chung cư này, có hai người đàn ông khác đang đứng chờ sẵn. Hai người này cũng được cho là nghi can trong vụ sát hại. Ba người đã trò chuyện rồi cùng bước vào tòa nhà sau đó.

Theo kênh truyền hình TV3, ông Hyon đã nhiều lần tới chung cư này. Điều đó làm dấy lên nghi vấn có thể các nghi can trong vụ sát hại công dân Triều Tiên ở sân bay Kuala Lumpur đã lên kế hoạch từ trước đó vài tháng.

Cảnh sát Malaysia cho rằng Bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia Hyon Kwang-song (người đàn ông mang cà vạt trên ảnh) là một trong các nghi can trong vụ sát hại. Ảnh: REUTERS

Hôm 13-2, một người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại khi đang chờ chuyến bay đi Macau tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cảnh sát Malaysia cho biết ông có thể đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh VX, loại chất bị Liên Hiệp Quốc liệt vào vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt.

Ngoài một nữ nghi phạm người Indonesia và một nữ nghi phạm người Việt Nam bị bắt giữ, Triều Tiên cho rằng còn ít nhất tám nghi phạm Triều Tiên có thể liên quan tới vụ sát hại. Trong số này, có một nam nghi phạm Triều Tiên cũng bị bắt giữ đã được thả vì “thiếu bằng chứng buộc tội”.

Trong bảy nghi phạm còn lại, có bốn người được cho là đã rời khỏi Malaysia vào ngày vụ án xảy ra. Trong số ba người còn lại có một bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia và một nhân viên của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.