Lo cho Chương Thị Kiều chưa đá trận nào

(PLO)- 15 phút ra sân trong trận giao hữu với đội nữ hạng 3 của Đức cách đây gần một tháng là chưa đủ cho trung vệ thép Chương Thị Kiều trở lại phong độ cao nhất sau 9 tháng dưỡng thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, trung vệ Chương Thị Kiều đã chơi 15 phút cuối trận nữ Việt Nam thắng CLB nữ Schott Mainz 2-0, sau ca phẫu thuật lịch sử hai đầu gối bị tổn thương dai dẳng của cô gái Khmer. Từ trận đó đến nay, đã một tháng trôi qua, cầu thủ của CLB TP.HCM chưa ra sân chơi trận nào trong các chuyến tập huấn tại châu Âu và hiện tại ở New Zealand.

Trong số các trung vệ tuyển nữ, Chương Thị Kiều là một lá chắn thép vững vàng nhất, bởi sự khôn ngoan lẫn hình thể đẹp, sức khỏe tốt. Sau 9 tháng dưỡng thương, Kiều đã trở lại tập nặng trơn tru với đồng đội.

Nhớ lần tham dự SEA Games 32 tại Campuchia tháng 5, HLV Mai Đức Chung từng có ý định ghi tên Chương Thị Kiều trong danh sách 20 cầu thủ, nhưng cuối cùng ông muốn trung vệ này khỏe khoắn hoàn toàn cho World Cup 2023. Tuy nhiên, trong hai trận giao hữu cuối cùng thua New Zealand 0-2 và thua Tây Ban Nha 0-9, chưa thấy Chương Thị Kiều ra sân.

Tuyển nữ Việt Nam hăng say tập luyện ở New Zealand. Ảnh: VFF.

Tuyển nữ Việt Nam hăng say tập luyện ở New Zealand. Ảnh: VFF.

Ai cũng mong mỏi cô gái quê Gò Quao (Kiên Giang) tái xuất để gia giảm áp lực cho hàng phòng ngự tại World Cup khi tuyển nữ Việt Nam đối diện các đối thủ lớn cỡ đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Thầy trò Mai Đức Chung vẫn đang miệt mài trên sân tập ở thành phố Auckland chuẩn bị cho trận ra quân đụng độ tuyển nữ Mỹ ngày 22-7. Buổi tập mới nhất sáng 15-7, đội tuyển nữ Việt Nam làm quen trên sân tập chính thức trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.

Nhằm đảm bảo điều kiện thuận tiện nhất cho việc luyện tập, kết hợp cùng khách sạn Rydges, các cô gái Việt Nam được bố trí tập riêng tại sân Fred Taylor Park, cách nơi lưu trú 20 phút di chuyển bằng xe bus.

Thủ quân Huỳnh Như và đồng đội hứa chơi hết mình ở vòng chung kết World Cup 2023. Ảnh: VFF.

Thủ quân Huỳnh Như và đồng đội hứa chơi hết mình ở vòng chung kết World Cup 2023. Ảnh: VFF.

Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Theo VFF, nơi đây cũng có các phòng tập trong nhà, nhằm đảm bảo việc tập luyện của các trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Buổi tập sáng 15-7 diễn ra trong khoảng một tiếng với không khí hứng khởi. HLV Mai Đức Chung cũng dành thời gian động viên và nhắc nhở các học trò những điểm cần chú ý sau trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào trưa 14-7.

Sau đó, các cầu thủ chia thành hai nhóm trên cơ sở cường độ thi đấu tại trận đấu trước đó. Nhóm các cầu thủ thi đấu ít hơn tiếp tục thực hiện các bài tập đối kháng, kiểm soát tốc độ, nâng cao khả năng dứt điểm trong các tình huống.

Cầu thủ nữ Việt Nam vui vẻ chụp hình lưu niệm với tiền đạo Megan Rapinoe của tuyển Mỹ. Ảnh: VFF.

Cầu thủ nữ Việt Nam vui vẻ chụp hình lưu niệm với tiền đạo Megan Rapinoe của tuyển Mỹ. Ảnh: VFF.

Chiều cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự buổi lễ chào mừng dành cho các đội tuyển đóng quân tại thành phố Auckland. Đây là hoạt động do Ban tổ chức địa phương và FIFA tổ chức để các thành viên tham dự vòng chung kết World Cup 2023 tiếp cận và hiểu thêm về văn hóa truyền thống của New Zealand.

Các nữ tuyển thủ đã tham gia nghi lễ “Powhiri” – một hoạt động truyền thống của người Maori khi có khách đến thăm. Tại đây, các cầu thủ có cơ hội giao lưu cùng các đội bạn như tuyển nữ Mỹ, Bồ Đào Nha, Philippines, Na Uy và chủ nhà New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-9 Tây Ban Nha trong trận đấu tập cuối trước World Cup.

World Cup không dễ dàng

(PLO)- Tuyển nữ Việt Nam vừa đá giao hữu thua đội hạng sáu thế giới là Tây Ban Nha 0-9 nhưng các “bà lớn” ở vòng chung kết World Cup 2023 vẫn rất thận trọng vì khi nhập cuộc không dễ thắng những đội bị xem là lót đường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.