Lính TQ bị tố đột nhập căn cứ quân sự Mỹ ở châu Phi

(PLO)- Căng thẳng tăng cao tại Djibouti, nơi hai nước đặt căn cứ quân sự ở khoảng cách gần nhau. 

Hãng tin Sputnik (Nga) hôm 19-6 đưa tin, quân đội Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động quấy rối và tìm cách đột nhập vào căn cứ lực lượng đồn trú của nước này đóng tại Cộng hoà Djibouti.

Chia sẻ với báo giới, Chuẩn Đô đốc Heidi Berg, Giám đốc tình báo thuộc Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ, cho biết quân đội Trung Quốc ở Djibouti đã có hành động "thiếu trách nhiệm", phá hoại lực lượng Mỹ tại căn cứ Trại Lemonnier. 

Một đơn vị lính Mỹ thuộc Lực lượng Phản ứng Nhanh Đông Phi (EARF) đóng tại Djibouti. Ảnh: AP

Theo đó, lính Trung Quốc đã cố tình hạn chế các máy bay tiếp cận không phận quốc tế gần căn cứ của Trung Quốc ở Djibouti, chiếu laser vào phi công Mỹ và triển khai máy bay không người lái để can thiệp các hoạt động bay của nước này. Bà Berg cũng cáo buộc lính Trung Quốc tiến hành các "hoạt động xâm nhập" với âm mưu tiếp cận Trại Lemonnier, theo tờThe Washington Times.

Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ sau đó cho biết thêm, phía nước này đã thực thi các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quân nhân và tài sản của họ.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng phản bác cáo buộc của quân đội Mỹ. Phát ngôn viên của cơ quan này nhấn mạnh, các lực lượng Trung Quốc "luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và luật pháp của nước sở tại" cũng như cam kết bảo vệ an ninh và sự ổn định trong khu vực.

Thậm chí, Bắc Kinh đã cáo buộc ngược lại rằng chính lực lượng Mỹ mới là bên đã có các hành động không phù hợp. Theo chuyên gia Zhang Junshe thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân thuộc quân đội Trung Quốc trả lời phỏng vấn của tờ Hoàn Cầu Thời báo, các chiến đấu cơ Mỹ đã bay qua căn cứ nước này ở Djibouti nhằm do thám các hoạt động quân sự ở đây.

Được biết, Trại Lemonnier là căn cứ quân sự cố định duy nhất của Mỹ trên toàn châu Phi và đóng vai trò trung tâm cho các hoạt động thu thập thông tin tình báo cho các chiến dịch chống khủng bố của Washington trong khu vực. Nơi này cũng là chỗ trú đóng cho gần 4.000 binh sĩ Mỹ ở châu Phi.

Cách Trại Lemonnier khoảng 10 km là một căn cứ quân sự của Trung Quốc xây dựng vào năm 2017 gần một hải cảng mà Washington đánh giá là hết sức quan trọng. Trong báo cáo thường niên năm 2019 trình lên Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc cảnh báo Trung Quốc đang mở rộng số lượng căn cứ quân sự ở châu Phi sau thành công ở Djibouti nhằm "thiết lập cơ sở hậu cần ở nước ngoài để mở rộng khả năng hỗ trợ các chiến dịch đường không trong khu vực và quốc tế".

Sputnik cho hay, đây không phải là lần đầu tiên hai cường quốc này tố cáo lẫn nhau ở khu vực châu Phi. Hồi tháng 5-2018, Lầu Năm Góc tuyên bố lính Trung Quốc đã hai lần chiếu laser vào các máy bay vận tải quân sự tại Trại Lemonnier, gây ra hai vụ tổn thương nhẹ ở mắt phi công Mỹ. Song, quân đội Trung Quốc khẳng định cáo buộc này là vô căn cứ sau khi đã tiến hành "kiểm tra kỹ lưỡng".

SPUTNIK

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.