Lính Mỹ ở Syria báo động cao, di chuyển sát biên giới Iraq

(PLO)- Các lực lượng Mỹ đồn trú ở Đông Syria đang cực kỳ cảnh giác khi được cảnh báo Iran có thể tiến hành thêm nhiều vụ tấn công tên lửa nữa. 

Theo hãng tin Sputnik, các lực lượng quân sự Mỹ đồn trú ở Đông Syria dọc biên giới với Iraq hiện đang được đặt trong trạng thái báo động cao sau khi Iran nã hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq rạng sáng 8-1.  

Số lính Mỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ các mỏ dầu và khí đốt ở Syria cũng đã được điều động tập trung về căn cứ quân sự gần thị trấn Ash Shaddadi, sát biên giới Syria-Iraq. 

Tờ The Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin nội bộ cho hay một số căn cứ ở Syria có khả năng bị Iran tấn công đã bắt đầu tăng cường an ninh, được gia cố các lớp phòng thủ mới và ngừng hoàn toàn những chiến dịch chống khủng bố. 

Lính Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ mỏ dầu Omar ở tỉnh Deir Ezzor, Đông Syria. Ảnh: AFP

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên thì khả năng bị Iran trả đũa đã trở thành một trong những nỗi lo thường trực của các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria những ngày gần đây. 

"Nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhiều biện pháp an ninh đã được tiến hành bên cạnh tình trạng báo động cao mà các lực lượng ở đây đang phải duy trì. Tình hình ở đây rất căng thẳng, bởi vì bất kỳ đâu có người Mỹ hiện diện đều có thể trở thành mục tiêu của Iran", vị này cho biết. 

Trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Tehran, theo nhận định của quan chức này thì hai bên có thể sẽ không tiến hành giao tranh quy mô lớn ở địa hình phẳng như hồi chiến tranh vùng Vịnh 1991 hay hồi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003. Thay vào đó, các lực lượng hải quân, không quân và an ninh mạng sẽ đóng vai trò chủ đạo.  

Sau lệnh rút quân khỏi Syria hồi tháng 10-2019 của Tổng thống Donald Trump, Mỹ còn khoảng 600 lính Mỹ đồn trú ở Syria hỗ trợ các công tác an ninh, chưa kể đến gần 1.000 quân có nhiệm vụ bảo vệ các mỏ dầu. Mỹ có tổng cộng khoảng 80.000 quân ở Trung Đông.

The Wall Street Journal cho biết nhân sự của Trung đoàn 75 Biệt động quân Mỹ tinh nhuệ đã được điều động đến Syria hồi tuần trước. Đặt dưới quyền chỉ huy Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm Liên quân, lực lượng này nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là lực lượng phản kích một khi Iran tiến hành tấn công lính Mỹ trong khu vực. 

Bên cạnh đó, khoảng 2.200 lính thuộc Đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 26 cùng các máy bay chiến đấu cũng đã lên tàu Hải quân và hướng về Trung Đông. Đơn vị này từ lâu được xem là lực lượng phản ứng toàn cầu của Mỹ, thường được điều động đến vùng Vịnh để hỗ trợ các chiến dịch ở Iraq, Syria và Afghanistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.