Lính Mỹ lạm dụng tình dục 54 bé gái

(PLO) - Một báo cáo của chính phủ Colombia đã cáo buộc lính Mỹ lạm dụng tình dục tới 54 bé gái, sau đó vẫn tránh được việc truy tố.
Theo một báo cáo của chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), binh sĩ Mỹ và các nhà thầu quân sự đóng quân tại Colombia bị cáo buộc đã tấn công tình dục tới 54 trẻ em Colombia từ năm 2003 tới năm 2007. Tuy nhiên, không ai trong số họ bị truy tố nhờ các thỏa thuận song phương và miễn trừ ngoại giao.

Báo cáo này là một phần của bản phân tích lịch sử thực hiện bởi “Ủy ban lịch sử xung đột và nạn nhân” của Colombia, nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân và tội ác trong cuộc xung đột giữa chính phủ và nhóm phiến quân nổi dậy. Kể từ năm 1965, số người thiệt mạng đã lên tới 220,000 và 5,7 triệu người đã phải sơ tán trong cuộc chiến. Các nhà đàm phán đang nỗ lực để kết thúc chiến tranh bằng đàm phán hòa bình.

Theo ông Renan Vega Cantor, giáo sư lịch sử tại đại học Pedagógica Nacional de Bogotá, tại Melgar và vùng lân cận Girardot có tới 54 trẻ vị thành niên bị lính đánh thuê lạm dụng tình dục. Chúng còn quay phim lại để bán băng đĩa khiêu dâm. 

 Lính Mỹ bị cáo buộc lạm dụng tình dục 54 bé gái tại Colombia (Ảnh minh họa)

Ông Vega bổ sung: “Có nhiều bằng chứng của việc lạm dụng tình dục, nhưng tất cả đều không bị trừng phạt, nhờ các hiệp định song phương và miễn trừ ngoại giao của các quan chức Mỹ”. Ông nói thêm: “Các trường hợp tấn công tình dục do binh sĩ và các nhà thầu quân sự Hoa Kỳ gây ra phải được điều tra trên toàn Colombia và kẻ có tội phải bị trừng phạt.”

Tuy nhiên, Quân đội Hoa Kỳ trả lời tờ The Daily Beast rằng họ không thấy bằng chứng nào đáng tin cậy để điều tra, nhưng chúng vẫn có khả năng được thực hiện. Phát ngôn viên của quân đội Mỹ Cynthia O. Smith viết trong một email rằng:

“Tổ chức điều tra tội phạm Hoa Kỳ hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Colombia và lên kế hoạch tiến hành các cuộc điều tra hình sự đối với những cáo buộc đáng tin cậy về các cuộc tấn công tình dục, hành vi phạm tội của lính Mỹ khi đang đóng quân tại Colombia. Chúng tôi rất nghiêm túc trong vấn đề này và sẽ tích cực theo đuổi tất cả những cáo buộc đáng tin cậy”.

Tuy nhiên 54 trường hợp trên chỉ là con số rất nhỏ trong suốt cuộc xung đột kéo dài 50 năm ở Colombia. Phần lớn hành vi bạo lực tình dục đối với phụ nữ là do quân đội Colombia, FARC và các nhóm bán quân sự khác. Họ đã thường xuyên sử dụng việc cưỡng bức như một vũ khí chiến tranh.
Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện cáo buộc chống lại quân đội Mỹ tại Colombia. Đó là một vấn đề mà quân đội Hoa Kỳ phải đối mặt trên toàn thế giới. Có hàng trăm trường hợp cáo buộc quân nhân và các nhà thầu Hoa Kỳ và tấn công tình dục đối với người dân tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, và các nơi khác. Tuy nhiên, người Mỹ hiếm khi bị xử lý theo hệ thống pháp lý địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.