Lính Mỹ lại cưỡng hiếp phụ nữ Nhật

(PLO)- Nhật và Mỹ sẽ tiếp tục bàn phương án di chuyển lính Mỹ ở căn cứ không quân Futenma sang một căn cứ mới ở bờ biển Henoko thuộc đảo Okinawa.

Ngày 14-3, cảnh sát Nhật cho biết họ vừa bắt một lính thủy Mỹ 24 tuổi vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Nhật ở đảo Okinawa.

Lính thủy này tên Justin Castellanos, 24 tuổi, đóng quân tại căn cứ Camp Schwab trên đảo Okinawa.

Vụ việc xảy ra ngày 13-3. Theo truyền thông Nhật, người phụ nữ này 40 tuổi, là du khách Nhật đến thăm Okinawa, đang say rượu và ngủ trong sảnh khách sạn TP Naha thuộc đảo Okinawa thì bị Justin Castellanos nhìn thấy và lôi về phòng mình cưỡng hiếp.

Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga cho biết đây là sự việc rất đáng tiếc và Nhật đã gửi công hàm phản đối lên Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ điều tra nghiêm túc vụ việc.

75% binh sĩ Mỹ ở Nhật tập trung ở đảo Okinawa. Các vụ phạm pháp do binh sĩ Mỹ gây ra ở đảo Okinawa thỉnh thoảng vẫn xảy ra, gây phẫn nộ lớn cho người dân Nhật và một lần nữa khơi lại làn sóng phản đối căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật. Đây là một cản trở lớn trong quan hệ Mỹ- Nhật.

Dân Nhật biểu tình phản đối xây dựng căn cứ không quân cho lính thủy đánh bộ Mỹ ở vùng Henoko thuộc đảo Okinawa (Nhật) nhằm thay thế căn cứ Futenma, ngày 21-2. (Ảnh: CNN)

Năm 1995, ba lính thủy Mỹ đã bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi, dẫn đến một cuộc biểu tình phản đối quy mô lớn và Mỹ phải cam kết tăng cường kỷ luật quân đội ngăn chặn vụ việc tương tự.

Tuy nhiên các vụ việc tương tự vẫn diễn ra. Năm 2012, hai lính thủy Mỹ đã cưỡng hiếp một phụ nữ Nhật.

Sự việc xảy ra trong lúc Mỹ và Nhật đang trong quá trình xem xét luân chuyển lính Mỹ từ căn cứ không quân Futenma đến một căn cứ mới xây dựng ở vùng bờ biển Henoko thuộc đảo Okinawa.

Trong ngày 14-3, tỉnh trưởng tỉnh Okinawa Takeshi Onaga cho biết ngày 23-3 tới tính sẽ khôi phục bàn lại việc dời lính Mỹ từ căn cứ Futenma sang căn cứ ở Henoko.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.