Liên minh chống IS mở màn chiến dịch tái chiếm Mosul

(PL)- Lúc 8 giờ (giờ địa phương) ngày 30-9, chiếc máy bay Rafale đầu tiên bắt đầu cất cánh từ tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle đang triển khai ở phía đông Địa Trung Hải để mở màn cho chiến dịch tấn công IS, tái chiếm TP Mosul (miền Bắc Iraq). Trong 24 tiếng tổng cộng có 24 máy bay Rafale cất cánh (ảnh).

Báo Le Figaro đưa tin mỗi máy bay chở theo bốn quả bom 250 kg định hướng bằng laser. Đây là lần tham chiến thứ ba của tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle trong liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu kể từ tháng 2-2015.

Đại tá John Dorrian, người phát ngôn của liên minh chống IS, cho biết ước tính có từ 3.000 đến 4.500 quân IS cố thủ trong TP Mosul. Dự kiến các lực lượng bộ binh của Iraq sẽ được triển khai trong vài tuần tới.

Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq về dân số chỉ sau thủ đô Baghdad. Sau khi quân đội Iraq tái chiếm TP Fallujah hồi tháng 6, liên minh chống IS quyết tâm giải phóng Mosul. IS đã biến Mosul trở thành “thủ đô” của chúng ở Iraq. Do đó, chiếm được Mosul là cú quyết định đối với IS vào lúc chúng đã mất 50% lãnh thổ đã chiếm ở Syria và 30% lãnh thổ đã chiếm ở Iraq.

Chiến dịch tái chiếm Mosul được tiến hành sau nhiều tháng chuẩn bị. Để tiến hành chiến dịch này, chính phủ Iraq đã yêu cầu Mỹ tăng thêm cố vấn quân sự để giúp đỡ quân đội Iraq. Ngày 29-9, Tổng thống Obama đã bật đèn xanh đưa thêm 600 cố vấn Mỹ đến Iraq, nâng tổng số binh lính Mỹ ở Iraq lên 5.000 quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter giải thích: “Vai trò của lực lượng này chủ yếu là giúp lực lượng Iraq cũng như dân quân người Kurd tái chiếm Mosul”. Ông cho biết các nhiệm vụ chính của lực lượng này gồm huấn luyện, thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần.

Lầu Năm Góc hy vọng sau khi giải phóng Mosul sẽ thu thập được nhiều thông tin tình báo quý giá về hoạt động của IS, đặc biệt là hoạt động của các mạng lưới IS ở nước ngoài. Liên minh chống IS sẽ khai thác nhanh tài liệu thu được từ máy vi tính, đĩa cứng, USB do quân IS bỏ lại.

Đại diện Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) ở Iraq Bruno Geddo cho biết khi chiến sự bùng nổ, dự kiến có hơn 1 triệu dân Iraq sẽ tản cư, trong đó khoảng 700.000 người cần chỗ cư trú, thức ăn, nước uống. UNHCR dự kiến từ đây đến cuối năm sẽ xây dựng 11 trại có sức chứa 120.000 người. Chính phủ Iraq sẽ đón tiếp 150.000 người ở các trại khác. Như vậy vẫn còn thiếu 450.000 chỗ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.