Liên minh an ninh chiến lược Mỹ - Anh - Úc và sự dè chừng của các nước

(PLO)- Ngày 15-9, Mỹ, Anh và Úc thống nhất lập một liên minh an ninh lịch sử với tên gọi AUKUS nhằm tăng cường khả năng quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo tờ South China Morning Post.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà Trắng cho biết trong khuôn khổ liên minh mới, ba nước sẽ thiết lập cấu trúc đối thoại mới giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của các thành viên. Các bên cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và một số hoạt động trong lòng biển.

Mỹ, Anh và Úc cũng sẽ nỗ lực duy trì và tăng cường chia sẻ thông tin và công nghệ, liên kết chuỗi cung ứng, khoa học, công nghệ và cơ sở công nghiệp liên quan đến an ninh và quốc phòng của ba nước. Biểu hiện đầu tiên của hợp tác AUKUS sẽ là việc Mỹ và Anh cung cấp cho Úc công nghệ tàu ngầm hạt nhân.

Nhà Trắng nhấn mạnh trong khi phát triển quan hệ trong liên minh AUKUS, Mỹ vẫn tiếp tục các nỗ lực đối ngoại khác như tăng cường quan hệ song phương với các đồng minh truyền thống, các đối tác mới và các định dạng hợp tác mới (như nhóm “Bộ tứ” Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc).

Trong cuộc họp báo công bố AUKUS, đại diện Nhà Trắng luôn né tránh nhắc tên Trung Quốc, tuy nhiên giới phân tích cho rằng động thái này của Washington và đồng minh chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh chú ý.

Chuyên gia Barry Pavel, cựu quan chức cấp cao trong Lầu Năm Góc và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, cho rằng việc Mỹ, Anh, Úc lập ra AUKUS “có ý nghĩa địa chiến lược”, “củng cố một cách hữu hình các mối quan hệ đồng minh gần gũi nhất” của Washington. Đặc biệt, liên minh này đã gắn kết một đồng minh châu Âu với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông Pavel cũng cho rằng liên minh mới có ý nghĩa “đặc biệt mang tính xây dựng” về mặt quân sự. Trung Quốc sẽ chú ý tới việc Úc sẽ được nhận công nghệ tàu ngầm hạt nhân - điều sẽ giúp Mỹ và đồng minh “tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ chống lại Trung Quốc”.

Tuy nhiên, ông Pavel cho rằng Mỹ có thể hành động “khôn ngoan” hơn nếu “phát triển các nỗ lực hợp tác tương tự với Pháp, Nhật, Hàn Quốc và các đồng minh hàng đầu khác”, nhất là trong bối cảnh sự trỗi dậy của Trung Quốc gây ra “hàng loạt thách thức chiến lược” đối với các liên minh hiện có của Mỹ.

Khi được yêu cầu bình luận về sự ra đời của AUKUS, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington - ông Lưu Bằng Vũ kêu gọi Mỹ và các đồng minh “rũ bỏ tâm lý Chiến tranh lạnh và định kiến về ý thức hệ” và không nên lập ra các tổ chức “nhắm mục tiêu hoặc làm tổn hại đến lợi ích của các bên thứ ba” - theo hãng tin Reuters.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.