Liên kết vùng ĐBSCL trong tái cơ cấu kinh tế

(PL)- “Liên kết vùng đồng bằng sông cửu long (ĐBSCL), chúng ta bàn nhiều rồi giờ làm đi”.

Đó là kết luận của ông Vương Đình Huệ - Trưởng ban Kinh tế Trung ương tại hội thảo Liên kết vùng ĐBSCL trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng được tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 17-10.

Ông Huệ nói: “Mặc dù hết sức thận trọng nhưng chúng ta phải cố gắng làm bằng một hình thức gì đấy tương tự như miền Trung, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, để biến thành hành động trong thực tế. Có đại biểu nói vấn đề này nói mấy chục năm rồi… Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục lấy năm 2015 với trọng điểm là nghiên cứu vấn đề kinh tế vùng và liên kết vùng”. Đồng thời, ông Huệ cũng đề nghị đơn vị liên quan sớm kiến nghị Thủ tướng ban hành quy chế thí điểm liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2014-2019.

Một số ý kiến đề xuất muốn liên kết phải có quy hoạch tổng thể phát triển vùng theo ngành và theo lĩnh vực; phải có “nhạc trưởng” quản lý; phải giải quyết hài hòa lợi ích vùng và lợi ích riêng từng địa phương và phải có cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị trung ương cho xây dựng khu kinh tế nông nghiệp đặc thù về sản phẩm cá tra gồm ba tỉnh, TP là Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang. Theo ông Hùng, cá tra là sản phẩm xuất khẩu đặc thù của Việt Nam nhưng chưa có quy hoạch phát triển bền vững. Trên cơ sở khu kinh tế nông nghiệp đặc thù sẽ có cơ chế, chính sách tốt hơn để phát triển sản phẩm này.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.