Liên kết phát triển công nghiệp miền Trung chưa đạt kỳ vọng

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng hiệu quả liên kết phát triển miền Trung nói chung và liên kết phát triển công nghiệp nói riêng chưa đạt được như kỳ vọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-12, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) tổ chức Hội thảo Thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp Miền trung.

Hội thảo có sự tham gia của gần 200 khách mời là lãnh đạo các cấp Trung ương, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và lãnh đạo các địa phương ở khu vực miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước.

Sự trưởng thành vượt bậc của công nghiệp Quảng Nam có vai trò đóng góp của các doanh nghiệp lớn. Trong ảnh là nhà máy sản xuất ô tô của doanh nghiệp Thaco tại Quảng Nam. Ảnh: TN

Sự trưởng thành vượt bậc của công nghiệp Quảng Nam có vai trò đóng góp của các doanh nghiệp lớn. Trong ảnh là nhà máy sản xuất ô tô của doanh nghiệp Thaco tại Quảng Nam. Ảnh: TN

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh cho biết câu chuyện liên kết phát triển miền Trung đã được đặt ra từ rất lâu và đã triển khai thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, hiệu quả liên kết về phát triển miền Trung nói chung, liên kết công nghiệp nói riêng chưa đạt được như kỳ vọng.

Nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được mổ xẻ rất nhiều, việc thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, dịch vụ… ở khu vực miền Trung để tạo ra sức bật mới cho khu vực miền Trung nói chung, khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả nước vẫn còn là khát vọng.

Theo ông Thanh, hội thảo nhấn mạnh chủ đề “thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp miền Trung” là chủ đề rất đáng quan tâm.

Liên kết khu vực miền Trung lâu nay được biết đến trong lĩnh vực du lịch. Miền Trung đã làm được rất nhiều trong liên kết phát triển du lịch, đã xây dựng được thương hiệu con đường di sản của miền Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TN

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TN

“Liên kết phát triển công nghiệp như thế nào để miền Trung đóng góp xứng đáng hơn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia là vấn đề mà các địa phương đau đáu, mong mỏi” - chủ tịch Quảng Nam nhấn mạnh.

Quảng Nam từ khi chia tách tỉnh năm 1997 rất tự hào là địa phương có những bước đột phá bằng cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và sự đồng hành của doanh nghiệp.

Tiến trình phát triển công nghiệp miền Trung trong tương quan liên kết nội vùng như thế nào, giữa vùng miền Trung với các khu vực trọng điểm phía Bắc và phía Nam ra sao rất cần tiếp tục ghi nhận ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và nhà khoa học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.