Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp đặc biệt tưởng nhớ cố Nữ hoàng Elizabeth II

(PLO)- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức phiên họp đặc biệt để tưởng nhớ cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II và linh cữu bà hiện đã được đưa tới điện Buckingham ở thủ đô London.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt để tưởng nhớ cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào ngày 15-9, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ - bà Paulina Kubiak hôm 13-9 cho hay.

Theo thông báo trên trang web chính thức của LHQ, vào lúc 10 giờ ngày 15-9 tại hội trường Đại hội đồng LHQ, cuộc họp toàn thể thứ hai sẽ dành cho việc tưởng nhớ cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Trong một diễn biến liên quan, vào tối 13-9, linh cữu cố nữ hoàng đã được đưa tới điện Buckingham. Hàng chục nghìn người dân đã xếp hàng trên đường dù trời mưa lớn để bày tỏ thương tiếc với bà, theo hãng tin Reuters.

Người dân tập trung đông đúc bên đường khi linh cữu cố nữ hoàng Anh được đưa tới điện Buckingham vào ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Người dân tập trung đông đúc bên đường khi linh cữu cố nữ hoàng Anh được đưa tới điện Buckingham vào ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên điện Buckingham cho biết Vua Charles III cùng 3 anh chị em ruột, 2 con trai là William và Harry và các thành viên cao cấp của hoàng gia cũng đã có mặt ở điện để đón quan tài cố nữ hoàng.

Vào ngày 14-9, quan tài cố nữ hoàng sẽ được rước từ điện Buckingham bằng xe chở đại bác đến cung điện Westminster. Quan tài của bà sẽ nằm ở đây và người dân được phép vào thăm viếng cho đến ngày 19-9.

Vua Charles bên hoa tưởng niệm cố nữ hoàng tại lâu đài Hillsborough ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Vua Charles bên hoa tưởng niệm cố nữ hoàng tại lâu đài Hillsborough ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Ngày 19-9, linh cữu Nữ hoàng sẽ được đưa từ cung điện Westminster đến tu viện Westminster để làm lễ truy điệu và nhiều nguyên thủ trên thế giới sẽ đến dự lễ này. Sau đó, quan tài cố nữ hoàng sẽ được đưa đi chôn cất.

Nữ hoàng Elizabeth qua đời ngày 8-9 tại Lâu đài Balmoral, Scotland, ở tuổi 96. Bà là người trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh. Hàng trăm nghìn người đã tập trung tại các cung điện hoàng gia trên khắp nước Anh để bày tỏ thương tiếc với nữ hoàng quá cố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.