Lịch trình của Phó Tổng thống Mỹ Harris trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam vào 4 giờ 20 phút chiều 26-8.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam vào chiều 26-8, sau khi có một số hoạt động quan trọng với phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Hà Nội, theo lịch trình được Nhà Trắng công bố.

Khoảng 11 giờ 45 phút trưa 26-8, bà Harris sẽ tới khách sạn JW Marriott Hà Nội để dự buổi gặp mặt và thăm hỏi các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ở số 7, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Các hãng truyền thông không được phép tác nghiệp trong sự kiện này.

Đến 2 giờ 40 phút chiều cùng ngày, bà Harris sẽ có bài phát biểu và phần trả lời báo chí ngay tại khách sạn JW Marriott Hà Nội ở số 8, Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, cách Đại sứ quán Mỹ hơn 5 km. 

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội vào tối 24-8, bắt đầu chuyến công du Việt Nam. Ảnh: REUTERS

Lúc 4 giờ 20 phút chiều 26-8, Phó Tổng thống Harris sẽ rời Hà Nội, kết thúc ba ngày công du Việt Nam. Chiếc Không lực 2 sẽ đưa bà Harris tới căn cứ hỗn hợp Pearl Harbor-Hickam ở TP Honolulu, bang Hawaii (Mỹ).

Máy bay sẽ hạ cánh xuống căn cứ không quân Andersen (đảo Guam thuộc Mỹ) để tiếp nhiên liệu và tới Honolulu vào 7 giờ 40 phút sáng 27-8 theo giờ Việt Nam (tức 2 giờ 40 phút chiều 26-8 theo giờ địa phương).

Bà Harris sẽ ở lại căn cứ Pearl Harbor-Hickam trong 2 giờ, thị sát một hoạt động huấn luyện quân sự của quân đội Mỹ trước khi rời đi vào 4 giờ 40 phút chiều 26-8 (tức 9 giờ 40 phút sáng 27-8, giờ Việt Nam). Điểm dừng chân tiếp theo của chiếc Không lực 2 sẽ là TP San Francisco, bang California (Mỹ).

Bà Harris đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào tối 24-8, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đón tiếp bà Harris tại sân bay là đoàn lãnh đạo cấp cao, dẫn đầu là Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng.

Trong sáng và trưa 25-8, bà Harris đã lần lượt hội đàm với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính.

Trong các cuộc hội đàm, bà Harris đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với một Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng và cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, ổn định, vững chắc thời gian tới.

Bà Harris cũng cho biết Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vaccine của liên danh Pfizer/BioNTech và các nỗ lực khác giúp Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19. Cũng nhân chuyến công du này, Mỹ đã tổ chức lễ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và lễ ký kết thỏa thuận cho Mỹ thuê lô đất ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) để lập đại sứ quán Mỹ mới.

Việt Nam là điểm đến thứ hai, cũng là cuối cùng, trong chuyến công du đầu tiên của bà Harris tới Đông Nam Á trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ. Bà Harris cũng là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên (kể từ năm 1975) thăm Việt Nam khi tại nhiệm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.