Lịch sử tông hiệu Giáo hoàng Leo

(PLO)- Tông hiệu Leo là tông hiệu phổ biến thứ tư được giáo hoàng nhiều đời nay chọn lựa, mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh và lòng can đảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Leo là một trong những tông hiệu phổ biến nhất của các giáo hoàng, đứng thứ tư cùng với tông hiệu Clement và xếp sau các tông hiệu John, Gregory và Benedict, theo đài CNN.

Tuy nhiên, đã hơn một thế kỷ kể từ khi Giáo hội Công giáo có một Giáo hoàng mang tên Leo. Tên Leo có nguồn gốc từ tiếng Latin, mang ý nghĩa “sư tử”, biểu tượng cho sức mạnh và lòng can đảm.

Vị Giáo hoàng Leo gần nhất là Leo XIII, sinh năm 1810 tại Rome khi thành phố này còn đặt dưới sự chiếm đóng của Pháp. Ông giữ cương vị giáo hoàng từ năm 1878 đến khi qua đời năm 1903, với triều đại kéo dài 25 năm - dài thứ tư trong lịch sử Giáo hội.

Giáo hoàng Leo XIV chào tín độ tại ban công Vương cung thánh đường Thánh Peter. Ảnh: VATICAN MEDIA
Giáo hoàng Leo XIV chào tín đồ tại ban công Vương cung thánh đường Thánh Peter. Ảnh: VATICAN MEDIA

Giáo hoàng Leo XIII được nhớ đến như một giáo hoàng tiêu biểu của giáo huấn xã hội Công giáo.

Năm 1891, ông viết bức tâm thư nổi tiếng "Rerum Novarum" (tạm dịch: Về sự biến đổi cách mạng), gửi tới toàn thể tín hữu Công giáo. Tác phẩm này phản ánh những hệ lụy nghiêm trọng mà Cách mạng Công nghiệp gây ra đối với đời sống người lao động.

Vị Giáo hoàng Leo đầu tiên, sống vào thế kỷ thứ V, được biết đến với danh hiệu "Leo Đại đế". Ông nổi tiếng vì đã thuyết phục vị lãnh đạo của đế chế người Hung tên là Attila từ bỏ ý định xâm lược, cứu Đế chế La Mã khỏi sự tàn phá. Cuộc gặp lịch sử này được danh họa Raphael khắc họa trong bức tranh năm 1514, hiện trưng bày tại Dinh Tông Tòa Vatican.

Trong bức tranh, Giáo hoàng Leo không mang vũ khí, dưới sự bảo vệ của Thánh Peter và Thánh Paul, điềm tĩnh đối mặt với Attila và quân đội của ông ta. Cuộc gặp này được xem là biểu tượng của việc giải quyết xung đột bằng hòa bình, không sử dụng bạo lực.

Giáo hoàng Leo XIV - người vừa được bầu chọn - đã sử dụng những lời đầu tiên trên cương vị giáo hoàng để kêu gọi hòa bình:

“Bình an ở cùng anh em. Đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô phục sinh” - ông nói từ ban công Vương cung thánh đường Thánh Peter.

Trong buổi họp báo sau mật nghị ngày 8-5, người phát ngôn Vatican - ông Matteo Bruni cho biết việc lựa chọn tên Leo là "một sự ám chỉ rõ ràng đến giáo lý xã hội hiện đại của Giáo hội, vốn bắt đầu với Rerum Novarum".

Ông Bruni cũng nhấn mạnh rằng cái tên này thể hiện mối liên hệ giữa "con người, công việc và người lao động trong thời đại trí tuệ nhân tạo", cho thấy sự tương đồng giữa tốc độ thay đổi công nghệ hiện nay và thế kỷ XIX.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.