Lịch sử Fair Play và chiếc cúp mang tính biểu tượng

(PLO)- Từ ý tưởng của cố nhà báo Đỗ Minh Hùng, giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã ra đời nhằm tôn vinh bóng đá đẹp, bóng đá cao thượng.

Trong hoàn cảnh bóng đá quốc nội Việt Nam để lại nhiều hình ảnh bạo lực trên sân cỏ, năm 2012, cố nhà báo Đỗ Minh Hùng đã hình thành nên ý tưởng tổ chức giải Fair Play nhằm tôn vinh những hình ảnh, hành động đẹp trong bóng đá Việt Nam, đẩy lùi những hình ảnh xấu xí.

Ý tưởng trên được báo Pháp Luật TP. HCM, nơi cố nhà báo Đỗ Minh Hùng khi đó đang công tác ủng hộ. Và kể từ đó, giải thưởng Fair Play ra đời với tên gọi Bóng đá cao thượng do báo Pháp Luật TP.HCM đứng ra tổ chức hàng năm. Giải thưởng Bóng đá cao thượng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong giới bóng đá và người hâm mộ. 

Video Cố nhà báo Minh Hùng và ý tưởng làm đẹp bóng đá Việt Nam.

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Ngọc Phước kể: “Hồi năm 2012, khi ấy Minh Hùng bị đột quỵ lần thứ ba nhưng anh vẫn không ngừng lao động, tìm tòi và cùng đề xuất ý tưởng về giải Fair Play.

Tôi từng khuyên Hùng giảm bớt liều lượng để giữ sức khỏe nhưng Hùng vẫn giấu tôi ngày đêm tận tâm với công việc. Anh em thương mến Hùng ở tính đã làm gì là làm đến nơi đến chốn, lăn lóc đi săn cái đẹp cũng như lên án cái xấu từ bóng đá nam, nữ đến Futsal, các giải bóng đá trẻ.

Những ý tưởng vàng của Minh Hùng làm chúng tôi đau đáu, cảm thấy có trách nhiệm hơn với những việc mà anh đã làm”.

Đến nay, giải thưởng Fair Play đã chuẩn bị tiến hành lễ trao giải mùa thứ 9 đồng thời bước sang mùa thứ 10. Ít ai biết rằng trước đó, khi còn làm việc tại báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), cố nhà báo Minh Hùng chính là người đã sáng lập ra giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Nhà báo Hồ Nguyễn, nguyên Chủ biên tờ SGGP Thể thao kể lại sự tận tụy của anh Minh Hùng trong những ngày đầu ra tờ SGGP Thể thao: “Minh Hùng hết mình vì giải thưởng Quả bóng vàng và luôn dấn thân trong bất cứ công việc nào được giao".

Chiếc Cúp Fair Play của bóng đá Việt Nam.

Đến năm 2018, sau 6 lần tổ chức giải Fair Play, báo Pháp Luật TP. HCM đã tổ chức cuộc thi “Sáng tác Cúp Fair Play Việt Nam”. 4 tháng kể từ ngày công bố cuộc thi, BTC đã nhận được 53 tác phẩm của 19 tác giả, trong đó có 36 tác phẩm hợp lệ của 15 tác giả tại TP.HCM, 6 tác phẩm của 3 tác giả ở Hà Nội và 1 tác phẩm từ tác giả ở Đà Nẵng.

Ban giám khảo đã chọn ra 11 mẫu thiết kế cúp Fair Play tốt nhất vào vòng chung khảo. Hội đồng giám khảo có 3 thành viên gồm Trưởng ban giám khảo, họa sĩ Huỳnh Văn Mười (họa sĩ Uyên Huy) -  chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Ngọc Phước và nhà báo Nguyễn Đình Nguyên, Trưởng ban Thể thao báo Pháp Luật TP.HCM.

Hội đồng giám khảo đã thống nhất cao trao giải nhất cho nhà thiết kế Phạm Tam với tác phẩm mang mã số CF-29 với hình tượng bàn tay nâng niu trái bóng cùng những đường nét trẻ khỏe vút cao tạo thành dáng chim lạc.

Căn cứ vào điều lệ, báo Pháp Luật TP.HCM được sở hữu tác quyền tác phẩm CF-29 của tác giả Phạm Tam.

Trao giải cho tác giả Phạm Tam. ẢNH: HOÀNG GIANG

Lễ trao giải và giới thiệu về tác giả của tác phẩm đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác Cúp Fair Play Việt Nam đã được tổ chức cùng với Gala trao giải Fair Play 2017.

Giải thưởng Fair Play FIFA

LĐBĐ thế giới (FIFA) lần đầu tiên tổ chức giải thưởng Fair Play vào năm 1987. Giải thưởng FIFA Fair Play ra đời nhằm tôn vinh hành vi gương mẫu, khuyến khích tinh thần Fair Play và tính nhân văn trong làng bóng đá thế giới.

Giải thưởng được trao hàng năm cho các cá nhân (kể cả người đã qua đời), các đội tuyển, CĐV, liên đoàn bóng đá, thậm chí là toàn bộ cộng đồng bóng đá. Từ đó đến nay, chỉ duy nhất năm 1994 là giải thưởng FIFA Fair Play không trao cho ai cả.

Nguồn Wiki 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.