LHQ từ chối yêu cầu của Nga họp bàn về vụ phá hoại đường ống Nord Stream

(PLO)- Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp bàn về vụ phá hoại tại các đường ống Nord Stream, nhưng LHQ lại từ chối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy cho biết Moscow đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp với Hội đồng Bảo an LHQ để bàn về vụ phá hoại các đường ống dẫn khí Nord Stream, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Polyanskiy, trước những thông tin mới liên quan các vụ phá hoại đường ống Nord Stream, Nga đã yêu cầu tổ chức cuộc họp với HĐBA LHQ vào lúc 3 giờ chiều, ngày 22-2, tại TP New York (Mỹ).

Đường ống Nord Stream 2 của Nga trên biển Baltic. Ảnh: SHUTTER STOCK

Đường ống Nord Stream 2 của Nga trên biển Baltic. Ảnh: SHUTTER STOCK

Trong khi đó, trước những yêu cầu từ Nga về mở cuộc điều tra xung quanh vụ phá hoại đường ống Nord Stream, ngày 15-2, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết họ không được phép mở bất kỳ cuộc điều tra nào về hành động phá hoại hệ thống Nord Stream bởi đó không phải là nhiệm vụ của tổ chức này, TASS đưa tin.

Trước tuyên bố trên của ông Dujarric, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bày tỏ sự thất vọng và cho biết ông không đồng ý với lập trường trên của LHQ.

Theo TASS, động thái trên của Moscow được đưa ra sau khi bài viết của nhà báo Mỹ Seymour Hersh được đăng tải trên trang blog cá nhân của ông hồi ngày 8-2, cho rằng các vụ nổ tại đường ống Nord Stream 1 và 2 xảy ra do bị đánh bom bằng các thiết bị nổ của thợ lặn Hải quân Mỹ cài vào hồi tháng 6-2022, dưới bình phong cuộc tập trận trên biển BALTOPS với các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn ngắn với các phóng viên của TASS, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng Adrienne Watson cho biết các thông tin mà ông Hersh công bố là “hoàn toàn sai”, và “hoàn toàn hư cấu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.