LHQ lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Ukraine

(PLO)- Các cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết đã có 31 cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm y tế kể ở Urkaine từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại nước này vào ngày 24-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Theo hãng tin AFP, các cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 13-3 đã kêu gọi các bên chấm dứt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở và trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Ukraine và ngừng bắn ngay lập tức.

Lời kêu gọi trên được Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell, Giám đốc Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) Natalia Kanem và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra.

Theo ba quan chức đứng đầu các cơ quan của LHQ, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24-2, đã có 31 cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm y tế ở nước này, khiến hàng chục người thiệt mạng.

“Tấn công những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị ốm đau và bệnh tật, cùng các nhân viên y tế đang liều mạng mình để cứu sống người khác, là một hành động tàn ác vô lương tâm” - cả ba3 người chỉ trích.

“Các nhân viên cứu trợ và chăm sóc sức khỏe phải được làm việc trong sự an toàn, bao gồm được chủng ngừa COVID-19 và bệnh bại liệt, để có thể cứu sống cho dân thường trên khắp Ukraine, cũng như những người tị nạn đang chạy trốn sang các nước láng giềng" - bà Russell, bà Kanem và ông Tedros nhấn mạnh.

Khung cảnh tan hoang tại một bệnh viện sản nhi ở TP Mariupol, Ukraine, sau khi bị không kích. Ảnh: AFP

Theo số liệu thống kê của WHO, trong 24 vụ tấn công được báo cáo, nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe đã bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy hoàn toàn, bên cạnh đó còn có 5 trường hợp xe cấp cứu bị pháo kích bắn trúng. Tổng cộng có 12 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Bên cạnh đó, đã có Ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một cô gái trẻ, trong cuộc tấn công nhằm vào một bệnh viện sản nhi ở TP Mariupol, miền nam Ukraine, vào ngày 9-3.

Cơ quan sức khỏe sinh sản của LHQ cho biết ngoài bệnh viện sản nhi ở Mariupol, 2 bệnh viện phụ sản khác của Ukraine cũng đã bị tấn công và bị phá hủy hoàn toàn.

"Các cuộc tấn công vào nhân viên y tế tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác" - 3 quan chức đứng đầu các cơ quan LHQ cho hay.

Theo cả 3, LHQ đang “nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mang thai, những bà mẹ mới sinh, trẻ nhỏ và người lớn tuổi ở Ukraine đang tăng lên, trong khi khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế lại đang bị hạn chế nghiêm trọng do tình trạng bạo lực".

Các quan chức LHQ cho hay đã có hơn 4.300 ca sinh nở ở Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự và khoảng 80.000 phụ nữ Ukraine dự kiến sẽ sinh con trong 3 tháng tới, thêm rằng thiết bị cung cấp oxy và vật tư y tế để kiểm soát các biến chứng thai kỳ đang ở mức "thấp nguy hiểm".

"Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ukraine rõ ràng đang bị căng thẳng quá mức, và sự sụp đổ của hệ thống này sẽ là một thảm họa. Chúng ta cần thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn điều đó xảy ra” - bà Russell, bà Kanem và ông Tedros nói.

"Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, để việc tiếp cận những người cần hỗ trợ nhân đạo không bị ảnh hưởng. Một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là hoàn toàn có thể có” - cả 3 quan chức LHQ kết luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.