LHQ: Iran có thể vi phạm lệnh cấm vận vũ khí

(PLO)- Iran có thể cung cấp vũ khí cho nhóm vũ trang Hezbollah, trái với nghị quyết trừng phạt của LHQ.

Theo một báo cáo mật mà Reuters thu thập được ngày 8-1, LHQ đang lo ngại Iran có thể sẽ vi phạm cấm vận vũ khí với các hoạt động cung cấp vũ khí, tên lửa cho nhóm vũ trang người Shiite Hezbollah ở Lebanon.

Báo cáo được Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon soạn thảo và nộp lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) vào ngày 30-12-2016, trước khi ông trao lại vị trí này cho người kế nhiệm Antonio Guterres ngày 1-1. Hai năm trước, HĐBA ra nghị quyết yêu cầu tổng thư ký LHQ mỗi năm hai lần phải báo cáo với HĐBA về tình hình vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ.

Báo cáo dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong 15 thành viên HĐBA LHQ ngày 18-1 tới.

Ông Ban Ki-moon viết trong báo cáo “Phát biểu trên kênh truyền hình Al Manar TV ngày 24-6-2016, ông Hassan Nasrallah - Tổng Thư ký Hezbollah nói rằng ngân sách, chi phí lương bổng, vũ khí, tên lửa, tất cả đều đến từ Iran”.

“Tôi rất lo lắng về tuyên bố này. Từ tuyên bố này có thể thấy Iran nhiều khả năng đã cung cấp vũ khí và các vật liệu liên quan cho Hezbollah trái nghị quyết của HĐBA LHQ” - theo ông Ban Ki-moon.

Báo cáo dẫn cáo buộc của Pháp rằng đã bắt giữ một lô hàng vũ khí ở bắc Ấn Độ Dương hồi tháng 3, lô hàng này xuất phát từ Iran và nhiều khả năng đến Somalia hoặc Yemen.

Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah (phải) trong một cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Văn phòng thông tin HEZBOLLAH công bố ngày 8-11-2016

Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah (giữa, phải) trong một cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (giữa, trái). Ảnh: Văn phòng thông tin HEZBOLLAH công bố ngày 8-11-2016

Khi LHQ yêu cầu làm rõ vấn đề này, phái đoàn Iran tại LHQ khẳng định “các biện pháp Iran thực hiện để chống khủng bố vào bạo lực cực đoan trong khu vực phù hợp với quyền lợi an ninh quốc gia của Iran và với các cam kết quốc tế”.

Phần lớn các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran đã được dỡ bỏ sau khi Iran ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ). Tuy nhiên, Iran vẫn phải chịu cấm vận vũ khí cùng một số lệnh cấm khác.

Trong báo cáo, ông Ban Ki-moon thừa nhận Iran đã theo đúng thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm P5+1: “Từ ngày 16-1-2016 tôi không nhận được bất kỳ báo cáo nào về tình trạng cung cấp, bán, vận chuyển hay xuất khẩu các nguyên vật liệu liên quan hạt nhân đến Iran, trái với nghị quyết LHQ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.