LHQ: Hơn 230.000 người phải di tản do giao tranh ở Myanmar

(PLO)- Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LIên Hợp Quốc tiết lộ có hơn 230.000 người Myanmar đã phải di tản khỏi các cuộc giao tranh ở nước này kể từ khi xảy ra chính biến.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết tình hình bạo lực ở Myanmar đã khiến hơn 230.000 người phải di tản khỏi nơi ở của họ và hiện đang rất cần được hỗ trợ.

Theo OCHA, hoạt động cứu trợ quốc tế vẫn đang diễn ra, song bị cản trở trước các cuộc đụng độ vũ trang, bạo lực.

Myanmar rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội nước này tiến hành cuộc chính biến vào ngày 1-2 và bắt giữ nhiều lãnh đạo của chính quyền dân cử, gây ra sự giận dữ trên toàn quốc, dẫn đến các cuộc biểu tình và giao tranh giữa người dân và chính quyền quân sự.

Tình hình bạo lực ở Myanmar đã khiến hơn 230.000 người phải di tản khỏi nơi ở của họ. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Báo cáo của OCHA cho hay khoảng 177.000 người sống tại bang Karen, giáp với Thái Lan, đã phải di tản. Vài nghìn người khác cũng đã chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở phía bắc các bang Kachin và Shan.

Trong khi đó, hơn 20.000 người tại bang Chin phải rời khỏi nơi ở của họ và đang trú ẩn tại 100 khu vực khác nhau sau các cuộc giao tranh giữa "lực lượng phòng vệ nhân dân" của "Chính phủ đoàn kết dân tộc" (NUG) và lực lượng quân đội.

Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một trong những nhóm dân tộc thiểu số lâu đời nhất ở Myanmar, bày tỏ lo ngại về số lượng thương vong và tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang khi quân đội tiếp tục sử dụng vũ lực quá mức trên toàn đất nước.

"KNU sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại chính quyền quân sự độc tài và cố gắng hết sức có thể để bảo vệ cho người dân, những ai không có vũ khí" - đại diện KNU tuyên bố.

Một cuộc đụng độ giữa người dân Myanmar và lực lượng quân đội. Ảnh: REUTERS

Các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự vẫn tiếp tục diễn ra ở các bang Kachin, Dawei, vùng Sagaing và thủ đô Yangon vào ngày 24-6, Reuters đưa tin.

Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai ở Myanmar, các cuộc đọ súng bắt đầu diễn ra giữa lực lượng quân đội và một nhóm du kích mới thành lập hôm 22-6 nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với những người chống lại sự cai trị của chính quyền quân sự.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 877 người Myanmar đã chết trong các cuộc giao tranh ở Myanmar và hơn 6.000 người khác bị bắt kể từ khi cuộc chính biến xảy ra.

Nỗ lực ngoại giao đối thoại của các nước khu vực Đông Nam Á nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã bị đình trệ, trong khi chính quyền quân sự Myanmar khẳng định họ sẽ bám sát kế hoạch nhằm lập lại trật tự ở nước này và tổ chức bầu cử trong hai năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.