LHQ: Chính phủ Syria phạm tội ác chiến tranh tại Đông Ghouta

(PLO)- Cả lực lượng thân chính phủ Syria và phe nổi dậy đều phạm tội ác chiến tranh ở Đông Ghouta theo kết luận của Liên Hiệp Quốc.

Lực lượng chính phủ Syria và đồng minh từ giữa tháng 2 đến tháng 4 đã tiến hành chiến dịch mang tên Damascus Steel (tạm dịch Lá chắn thép) nhằm loại bỏ những kẻ khủng bố kiểm soát Đông Ghouta.

“Bằng việc bắn phá nhiều lần và bừa bãi vào các khu vực dân cư, lực lượng thân chính phủ Syria, các tổ chức vũ trang lẫn các tay súng của các tổ chức khủng bố đã phạm tội ác chiến tranh trong việc gieo rắc sự sợ hãi cho thường dân đang sống dưới sự kiểm soát của các phe đối lập" - Ủy ban Quốc tế độc lập về Cộng hòa Ả Rập Syria trực thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) cho hay trong một thông cáo.

Cảnh tượng hoang tàn ở Đông Ghouta ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Cuộc điều tra của UNHRC kết luận rằng lực lượng ủng hộ chính phủ Syria phạm tội chống lại nhân loại và phạm tội ác chiến tranh vì họ đã thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi vào các cơ sở được bảo hộ cũng như các khu vực dân cư, ngăn chặn dân thường tiếp cận thực phẩm và y tế trong suốt quá trình lực lượng bao vây và tấn công Đông Ghouta.

"Hàng trăm ngàn người đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ đã chịu đựng những tổn thất về cả tinh thần và thể xác trong cuộc bao vây kéo dài năm năm tại Đông Ghouta" - UNHCR nói thêm.

Lên tới 50.000 dân thường được chuyển tới các tỉnh Aleppo và Idlib theo khuôn khổ các thỏa thuận sơ tán đạt được giữa chính phủ Syria và các nhóm phiến quân hoạt động ở Đông Ghouta.

Lực lượng chính phủ Syria hồi tháng 4 đã giải phóng Đông Ghouta, Đông Qalamoun cùng với các quận/huyện ở phía Nam thủ đô Damascus khỏi tay phiến quân. Giữa tháng 4, khi khu vực này bị Damascus tái chiếm, khoảng 140.000 người Syria đã phải bỏ nhà lánh nạn, thông cáo UHHRC chỉ ra.

Theo báo cáo của nhiều tổ chức nhân quyền và tổ chức quốc tế, hơn 500.000 người đã thiệt mạng trong xung đột Syria, trong khi hàng triệu người phải lánh nạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.