LHQ cảnh báo về loại ma túy tổng hợp mới, có nguy cơ gây tử vong cao

(PLO)- Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cảnh báo về một loại ma túy tổng hợp mới, có khả năng gây nghiện cao dẫn đến tăng số ca tử vong do quá liều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) cảnh báo về một loại ma túy tổng hợp mạnh có tên nitazene, có thể làm tăng nguy cơ tử vong do quá liều, theo hãng tin AFP.

Trưởng nhóm nghiên cứu của UNODC - bà Angela Me cảnh báo rằng nitazene trộn với heroin có thể gây tử vong khi dùng quá liều.

“Nitazene là loại ma túy tổng hợp mạnh hơn fentanyl. Loại ma túy này gần đây đã xuất hiện ở một số quốc gia có thu nhập cao, dẫn đến sự gia tăng số ca tử vong do quá liều” - theo báo cáo thường niên của UNODC.

UNODC lưu ý rằng nitazene đã được tìm thấy ở Bỉ, Canada, Estonia, Latvia, Slovenia, Anh và Mỹ.

LHQ cảnh báo về loại ma túy tổng hợp mới, có nguy cơ gây tử vong cao
Một loại ma túy tổng hợp. Ảnh: REUTERS

Các tổ chức khác, bao gồm Trung tâm Giám sát Ma túy và Cai nghiện ma túy châu Âu (EMCDDA), cũng cảnh báo về sự xuất hiện của nitazene.

Theo UNODC, lượng ma túy toàn cầu giảm 74% vào năm 2023 sau khi Taliban cấm trồng thuốc phiện ở Afghanistan, nơi sản xuất thuốc phiện nhiều nhất thế giới.

UNODC cho biết độ tinh khiết của heroin trên thị trường dự kiến ​​​​sẽ giảm nhưng cảnh báo rằng “người sử dụng heroin có thể chuyển sang các loại thuốc phiện khác” gây ra rủi ro cho sức khỏe.

UNODC cũng cảnh báo rằng thị trường cocaine “vẫn đang bùng nổ” với nguồn cung cocaine toàn cầu tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục.

“Cocaine đang mở rộng ra bên ngoài hai thị trường truyền thống Mỹ, Tây-Trung Âu sang châu Phi trong bối cảnh nạn buôn người sang châu Phi gia tăng” - bà Me nói.

UNODC lưu ý rằng gần 292 triệu người trên thế giới đã sử dụng ma túy vào năm 2022, tăng 20% ​​so với một thập niên trước đó.

Vào năm 2022, cần sa vẫn là loại ma túy được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới, với ước tính khoảng 228 triệu người sử dụng. Tiếp theo là thuốc giảm đau nhóm opioid, với 60 triệu, chất kích thích loại amphetamine có 30 triệu người dùng, cocaine và thuốc lắc lần lượt với 23 triệu và 20 triệu người dùng trên toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.