LHQ: Cần số tiền 46 tỉ USD cho viện trợ nhân đạo trong năm 2024

(PLO)- Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt hàng loạt khủng hoảng, Liên Hợp Quốc kêu gọi đóng góp 46 tỉ USD nhằm viện trợ nhân đạo cho 181 triệu người gặp khó khăn trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, ông Martin Griffith - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo và là Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp - kêu gọi cộng đồng thế giới đóng góp 46 tỉ USD trong năm 2024 để giúp khoảng 181 triệu người bị ảnh hưởng vì các cuộc khủng hoảng trên 72 quốc gia, theo đài ABC News.

Ông Griffiths cũng cho biết có những tổ chức khác, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ, cũng đã đưa ra lời kêu gọi đóng góp riêng.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp - ông Martin Griffiths kêu gọi tài trợ 46 tỷ USD cho hoạt động viện trợ nhân đạo. ẢNH: CHANNEL NEWS ASIA.
Ông Martin Griffith - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo và là Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp. ẢNH: CHANNEL NEWS ASIA.

Trong báo cáo Tổng quan về tình hình nhân đạo toàn cầu đến năm 2024, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ ước tính gần 300 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo vào năm 2024 do xung đột, biến đổi khí hậu và các yếu tố kinh tế.

Trong khi đó, theo báo cáo Đánh giá hàng năm về nhu cầu nhân đạo toàn cầu, năm 2023, chương trình viện trợ nhân đạo của OCHA chỉ huy động được 1/3 trong mục tiêu 57 tỉ USD. Điều này khiến hệ thống nhân đạo phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính lớn.

Do đó, năm 2024, OCHA giảm số tiền kêu gọi 57 tỉ USD năm 2023 xuống còn 46 tỉ USD và giảm mục tiêu giúp đỡ 245 triệu người năm 2023 xuống còn khoảng 181 triệu người.

Theo trang tin Forbes, số tiền viện trợ nhân đạo 46 tỉ USD năm 2024 sẽ được dùng để trợ giúp 72 quốc gia, trong đó có 26 nước chịu khủng hoảng và 46 nước láng giềng chịu những hệ lụy từ khủng hoảng từ những nước này.

Tính theo khu vực, khu vực Trung Đông và Bắc Phi cần 13,9 tỉ USD, chiếm 30% tổng số viện trợ nhân đạo năm 2024. Đông Phi và Nam Phi cần 10,9 tỉ USD, trong khi Tây Phi và Trung Phi cần 8,3 tỉ USD. Châu Á và Thái Bình Dương cần 5,5 tỉ USD, Đông Âu 4,1 tỉ USD, Mỹ Latinh và Caribe 3,6 tỉ USD.

Các quốc gia cần quỹ khẩn cấp gồm Syria (4,4 tỉ USD), Ukraine (3,1 tỉ USD), Afghanistan (3 tỉ USD), Ethiopia (2,9 tỉ USD) và Yemen (2,8 tỉ USD).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.