LHQ: 21.000 trẻ em ở Gaza bị tàn tật do xung đột

(PLO)- Ủy ban về Quyền của Người khuyết tật của Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em ở Gaza khỏi các cuộc tấn công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-9, Ủy ban về Quyền của Người khuyết tật của Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 40.500 trẻ em ở Gaza đã bị “thương tích mới liên quan đến chiến tranh” trong gần hai năm kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ, trong đó ít nhất 21.000 trẻ em đã bị tàn tật, theo hãng tin AFP.

Ủy ban cho biết họ đã được thông báo về ít nhất 157.114 người bị thương, trong đó hơn 25% có nguy cơ bị tàn tật suốt đời, trong khoảng thời gian từ ngày 7-10-2023 đến ngày 21-8 năm nay.

Ủy ban cho biết có “ít nhất 21.000 trẻ em bị tàn tật ở Gaza do các thương tật mắc phải kể từ ngày 7-10-2023”.

trẻ em ở Gaza
Ủy ban về Quyền của Người khuyết tật của Liên Hợp Quốc cho biết có “ít nhất 21.000 trẻ em bị tàn tật ở Gaza do các thương tích mắc phải kể từ ngày 7-10-2023”. Ảnh: UNICEF

Ủy ban kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em tàn tật khỏi các cuộc tấn công, đồng thời triển khai các quy trình sơ tán có tính đến nhu cầu của người tàn tật.

Xem xét tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine, ủy ban cho biết các lệnh sơ tán của Israel trong các chiến dịch tấn công ở Gaza “thường không thể tiếp cận” đối với những người khiếm thính hoặc khiếm thị, “khiến việc sơ tán trở nên bất khả thi”.

"Các báo cáo cũng mô tả những người khuyết tật bị buộc phải chạy trốn trong điều kiện không an toàn và thiếu phẩm giá, chẳng hạn như phải bò qua cát hoặc bùn mà không có hỗ trợ di chuyển" - ủy ban cho hay.

Trong khi đó, ủy ban cho biết việc hạn chế viện trợ nhân đạo được đưa vào Dải Gaza đang ảnh hưởng một cách không cân xứng đến người khuyết tật.

“Những người khuyết tật phải đối mặt tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong việc tiếp nhận hỗ trợ, khiến nhiều người không có thức ăn, nước sạch hoặc vệ sinh và phải phụ thuộc vào người khác để sống sót” - ủy ban nêu rõ.

Ủy ban cho biết 83% người khuyết tật đã mất các thiết bị hỗ trợ, hầu hết không đủ khả năng chi trả cho các phương tiện thay thế như xe lừa.

Ủy ban bày tỏ sự lo ngại rằng các thiết bị như xe lăn, xe tập đi, gậy, nẹp và chân tay giả có thể được chính quyền Israel coi là "vật lưỡng dụng" và do đó không được đưa vào các chuyến hàng viện trợ.

Ủy ban kêu gọi cung cấp "viện trợ nhân đạo quy mô lớn cho người khuyết tật" bị ảnh hưởng bởi xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần áp dụng các biện pháp bảo vệ người khuyết tật để ngăn chặn "bạo lực, tổn hại, tử vong và tước đoạt quyền lợi".

Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.