LG sẽ làm gì với nhà máy sản xuất 5 triệu điện thoại ở VN?

(PLO)- Sau quyết định ngừng kinh doanh mảng điện thoại, LG đang xem xét "xử lý" các nhà máy sản xuất điện thoại ở nước ngoài.
Dẫn các nguồn tin tại LG, Hãng tin Korea Herald (Hàn Quốc) cho biết: LG đang xem xét xử lý các nhà máy sản xuất điện thoại ở Việt Nam, Brazil và Trung Quốc. Có khá nhiều sự lựa chọn khác nhau như chuyển đổi mục đích hay đóng cửa.
Một nhà máy sản xuất điện thoại của LG tại Brazil đã phải tạm dừng hoạt động. Đây là nhà máy có đến 15.000 công nhân, và chỉ mới có 1/3 số công nhân này được điều chuyển sang làm các nhà máy khác của hãng. Ngoài ra, các nhà cung ứng nguyên vật liệu điện thoại cho LG cũng phải đóng cửa theo. 
Tại thị trường Việt Nam, trước đây LG xem xét chuyển đổi nhà máy sản xuất điện thoại sang sản xuất các thiết bị gia dụng, nhưng các nguồn tin tại LG cho rằng, vấn đề này vẫn đang được xem xét chứ chưa có quyết định cuối cùng.
Trước đó, vào đầu năm 2021, LG đã đàm phán với Vingroup để bán mảng điện thoại nhưng thất bại vì 2 bên không tìm được tiếng nói chung về giá.
Mỗi năm, LG sản xuất 10 triệu điện thoại, trong đó, nhà máy đặt tại Việt Nam chiếm nửa con số này, còn các nhà máy tại Brazil và Trung Quốc chịu trách nhiệm phần sản lượng còn lại.
Khởi động mảng điện thoại từ năm 1995, sau 26 năm, LG đã đi một chặng đường từ thành công cho đến thất bại.
Giai đoạn 2000-2005 là thời kỳ hoàng kim của hãng điện thoại Hàn Quốc này, đặc biệt là sự ra đời chiếc điện thoại "Chocolate" đã bán hơn 20 triệu chiếc khắp thế giới.
Đến năm 2008, LG là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 3 thế giới. Và kỷ nguyên của LG đã chấm dứt với sự ra đời của iPhone.
Nhưng đến năm 2014, LG lấy lại danh tiếng với chiếc điện thoại G3 với hơn 10 triệu chiếc bán trên toàn cầu. Tuy nhiên, với sự ra đời chiếc V10, mảng kinh doanh điện thoại của LG lại rơi xuống dốc do chiếc điện thoại này dính quá nhiều lỗi công nghệ.
Sau khi loại bỏ dòng điện thoại G và V thì LG nỗ lực phục hồi mảng kinh doanh điện thoại với chủ lực LG Velvet và LG Wing, nhưng cũng thất bại. Năm 2020, hai dòng điện thoại này chỉ bán được chưa đầy 100.000 chiếc.
Đến năm 2020, LG đã tích lũy khoản lỗ lên đến 4,4 tỉ USD riêng mảng điện thoại.
Yonhap, Korea Herald

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.