Lễ 30-4 và 1-5 chợ Bến Thành đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan mua sắm

(PLO)- Đại diện chợ Bến Thành cho biết lượng khách đến tham quan mua sắm tăng khoảng 15%-25% so với ngày thường và trong dịp lễ này khách Việt Nam tăng lên 30%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-5, ghi nhận tại chợ Bến Thành (quận 1) cho thấy dù vẫn còn đang trong kì nghỉ nhưng lượng khách đến chợ tham quan mua sắm nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Vĩnh Hà, Đội trưởng đội nghiệp vụ chợ Bến Thành cho biết, bên cạnh một số người dân du lịch hay tranh thủ nghỉ lễ về quê thì TP/HCM vẫn đón khách du lịch từ các địa phương khác.

Theo thống kê sơ bộ của ban quản lý chợ, trong lễ Giỗ tổ Hùng Vương có khoảng 8.000 lượt khách đến chợ tham quan mua sắm. Riêng trong hai ngày 30-4 và 1-5 lượng khách đến chợ tăng cao với hơn 10.000 lượt, đặc biệt sáng ngày 30-4 rất du khách nữ mặc áo dài chụp ảnh kỉ niệm.

Theo ông Hà, lượng khách đến tham quan mua sắm tại chợ tăng khoảng 15%-25%. Đáng chú ý thông thường lượng khách Việt Nam đến chợ chỉ chiếm 20% nhưng trong dịp lễ này tăng lên 30%.

Đối với khách quốc tế, đa số là khách Ấn Độ chủ yếu đi theo tour, họ đến chợ tham quan và mua sắm chủ yếu là quần áo thời trang..

“Dù có đến năm ngày nghỉ lễ nhưng đa số các tiểu thương tại chợ vẫn kinh doanh đầy đủ để phục vụ nhu cầu mua sắm vui chơi giải trí cho du khách đến TP.HCM. Bên cạnh đó, hiện nay do thời tiết nắng nóng phải sau hơn hơn 16 giờ du khách tập trung đi nhiều hơn các khung giờ khác”-ông Hà nói.

Một số hình ảnh tại chợ Bến Thành ngày 2-5:

Phía trước chợ Bến Thành là địa điểm check-in yêu thích của du khách

Phía trước chợ Bến Thành là địa điểm check-in yêu thích của du khách

Đông khách đến tham quan mua sắm

Đông khách đến tham quan mua sắm

Du khách đang trao đổi giá tại sạp bán hàng lưu niệm

Du khách đang trao đổi giá tại sạp bán hàng lưu niệm

Các sạp bán bánh kẹo cà phê tấp nập khách

Các sạp bán bánh kẹo cà phê tấp nập khách

Lượng khách Ấn Độ chiếm nhiều nhất trong số khách quốc tế đến chợ Bến Thành trong dịp lễ này

Lượng khách Ấn Độ chiếm nhiều nhất trong số khách quốc tế đến chợ Bến Thành trong dịp lễ này

Quần áo thời trang là mặt hàng được bán nhiều cho khách Ấn Độ

Quần áo thời trang là mặt hàng được bán nhiều cho khách Ấn Độ

Ngành hàng ăn uống luôn đông khách

Ngành hàng ăn uống luôn đông khách

Bình thường khách Việt Nam đến chợ Bến Thành khoảng 20% trong dịp lễ này tăng lên 30%

Bình thường khách Việt Nam đến chợ Bến Thành khoảng 20% trong dịp lễ này tăng lên 30%

Do thời tiết nắng nóng nên sau 16 giờ lượng khách đến đông hơn so với các khung giờ khác

Do thời tiết nắng nóng nên sau 16 giờ lượng khách đến đông hơn so với các khung giờ khác

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.