Lễ 2-9: Nhiều khách sạn, resort ở Bình Thuận kín chỗ

(PLO)- Dịp lễ năm nay trùng với thời điểm tỉnh Bình Thuận tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh nên có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, ẩm thực hấp dẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-9, tin từ Sở VH - TT& DL Bình Thuận cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay ngành du lịch tỉnh sẽ đón khoảng hơn 45.000 lượt khách du lịch, trong đó du khách nước ngoài khoảng 2.000 lượt người.

Dịp lễ năm nay kéo dài bốn ngày từ 1-9 đến 4-9 nên lượng khách đến Bình Thuận đông hơn, tăng 15,4% so với năm 2019 (không so sánh với hai năm 2020, 2021 do ảnh hưởng dịch COVID-19).

Bàu Trắng, một điểm du khách yêu thích. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Bàu Trắng, một điểm du khách yêu thích. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Theo số liệu tổng hợp từ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 1 và 2-9, công suất phòng của các khách sạn, resort 3 - 5 sao ở các khu vực Phan Thiết, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi đạt từ 80 đến 90%.

Đặc biệt các khu resort ở Hàm Tiến, Mũi Né gần như kín phòng.

Mặc dù nhu cầu đặt phòng nghỉ tại Bình Thuận dịp Quốc khánh lớn nhưng nhìn chung giá phòng và dịch vụ tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né chỉ tăng khoảng 10%.

Một góc sông Cà Ty, Phan Thiết. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Một góc sông Cà Ty, Phan Thiết. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận đa số chủ yếu từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ… tập trung ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay trùng với thời điểm Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh bao gồm các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, ẩm thực hấp dẫn và đường phố được trang trí bắt mắt cũng là điểm nhấn trong những ngày nghỉ lễ này.

Một góc biển Mũi Né. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Một góc biển Mũi Né. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm du lịch Bình Thuận hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, nên nhiều doanh nghiệp, hãng lữ hành, điểm tham quan đã thực hiện nhiều gói giảm giá.

Đặc biệt, một số địa điểm tham quan cũng vừa mở cửa đón khách như công viên giải trí biển, sân khấu nhạc nước, bảo tàng nước mắm, lâu đài rượu vang, lễ hội ẩm thực… để du khách và gia đình có nhiều chọn lựa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.