LĐBĐ Thái Lan khẳng định HLV Akira Nishino sẽ nắm đội tuyển

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã truy vấn các nguồn tin từ HLV Akira Nishino và biết rằng chỉ có một phóng viên Nhật đón ông ở sân bay với những câu hỏi lẫn trả lời không rõ ràng ngay thời điểm đó.

Vụ việc FAT khẳng định HLV Akira Nishino đã thỏa thuận miệng ban đầu sẽ dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan nhưng khi về Nhật lại phủ nhận liên tục nhận những phản ứng trái chiều.

Thực tế giữa cựu HLV đội tuyển quốc gia Nhật Bản Akira Nishino và FAT có những cuộc gặp gỡ lẫn thỏa thuận bằng lời nói. Hợp đồng giữa hai bên sẽ được ký kết chỉ còn là vấn đề thời gian.

HLV Nishino đã gặp gỡ chính thức với FAT với những thỏa thuận miệng sẽ dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan. Ảnh: MUP

Thế nhưng tin tức từ truyền thông Nhật Bản đã tiết lộ ông Nishino trả lời phỏng vấn rằng không có hợp đồng nào được ký với FAT như báo chí Thái Lan phản ánh. Những nguồn tin từ Nhật khẳng định ông Nishino chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào, cả việc ông có nhận lời huấn luyện các đội tuyển bóng đá Thái Lan hay không.

Bức xúc trước những tin tức lan truyền có thể gây mâu thuẫn giữa các bên, một quan chức cấp cao của FAT đã liên lạc với ông Nishino về việc truyền thông Nhật Bản đăng tải ông từ chối vị trí HLV các đội tuyển Thái Lan và tiết lộ: “Ông Nishino đã nói với chúng tôi lúc trở về Nhật Bản vào buổi sáng 3-7 chỉ có một nhà báo Nhật Bản đang chờ ở sân bay. Khi đặt câu hỏi về việc này, ông Nishino chỉ trả lời rằng chưa ký hợp đồng. 

HLV Nishino cho biết thêm là ông không thể nói chi tiết điều gì bây giờ. Tiếp đó, nhà bào Nhật Bản hỏi “Ông sẽ quay lại Thái Lan lần nữa chứ?”. Nishino trả lời ông vẫn chưa biết. 

Ông thầy Nhật dự khán hai trận đấu ở Thai-League. Ảnh: MUP

Cần đặt mọi thứ trong hoàn cảnh ở sân bay, người trả lời nói thế là bởi vừa trở về Nhật từ Thái Lan. Đấy là sự thật khi ông Nishino chỉ nhắc lại ngay thời điểm đó. Ông Nishino cũng không nói ông ấy sẽ không ký hợp đồng với FAT”.

Nguồn tin từ FAT nói rõ cuộc thảo luận với ông Nishino lần đầu tiên gặp nhau và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Cả hai phía đều đồng ý gặp lại. Còn về các chi tiết của hợp đồng cần sửa đổi một số điểm. Thậm chí, FAT đã hỏi HLV Nishino về việc cho phép thông tin ông sẽ trở thành HLV đội tuyển Thái Lan đã được ông chấp nhận.

FAT xác nhận mọi thứ đã qua không phải là vấn đề lớn: “Chúng tôi đã gửi chi tiết về hợp đồng đã qua thảo luận và sửa đổi một số điểm cho ông Nishino. Bây giờ, ông thầy Nhật chỉ cần tham khảo và chấp nhận ngày ký hợp đồng. Đây là tất cả các chi tiết mà chúng tôi muốn nói”.

FAT có những cuộc gặp riêng với ông Nishino. Ảnh: MUP. 

Cũng cần biết thêm sau khi HLV Sirisak Yodkhakthai từ chức sau King’s Cup, có rất nhiều hồ sơ ứng tuyển vị trí HLV các đội tuyển Thái Lan, cả trong nước lẫn nước ngoài và ông Akira Nishino chỉ là một trong những lựa chọn của FAT.

Ngày 27-6, Chủ tịch FAT cho biết đang đàm phán với một HLV châu Á và mọi việc tiến triển hơn 99%. Sau đó, nhiều tờ báo ở Thái Lan đưa tin Akira Nishino là tân HV trưởng.

Ngày 29-6, ông Nishino đã đến Thái Lan xem hai trận đấu Thai-League trong hai ngày. Tiếp đó, ngày 1-7, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2018 đã gặp gỡ chính thức với FAT và dành nhiều giờ để bàn thảo về bản hợp đồng. Lúc 21 giờ 30 đêm ấy, FAT thông báo ông thầy người Nhật Bản đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan và U-23, còn chờ ngày ký hợp đồng chính thức.   

FAT cho biết ông Nishino cho phép thông báo và đăng tải tấm hình chụp chung với Chủ tịch FAT Sonmyot trong đêm 1-7. Ảnh: MUP.

Sáng 3-7, trang trực tuyến Thái-Nhật, J-doradic, đã dịch tin tức từ Yahoo Nhật Bản, với nội dung từ chối của Nishino đã biến nó trở thành một đề tài nóng.

Còn lý do ông Nishino trả lời phỏng vấn nhà báo Nhật về việc chưa ký hợp đồng bởi đấy là phong cách làm việc của người Nhật. Ông chưa ký hợp đồng là đúng sự thật nhưng không có nghĩa là không ký với FAT.

Thầy Nhật có nhiệm vụ giành vé chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ khởi tranh vòng loại thứ hai vào đầu tháng 9-2019. Ông Nishino cũng sẽ giúp đội U-22+2 Thái Lan giành ngôi vô địch SEA Games vào cuối năm 2019 và tuyển U-23 lọt vào bán kết U-23 châu Á để giành vé chơi Olympic Tokyo 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.