Lầu Năm Góc: Trung Quốc tập trận gây thêm bất ổn ở Biển Đông

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc Trung Quốc tập trận tại Biển Đông là phản tác dụng với những nỗ lực giảm căng thẳng và duy trì sự ổn định trong khu vực.

Theo kênh Channel News Asia, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 2-7 đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận của Trung Quốc trên Biển Đông, cho rằng động thái này sẽ làm cho khu vực càng thêm bất ổn.

“Bộ Quốc phòng (Mỹ) lo ngại về việc CHND Trung Hoa quyết định tiến hành các cuộc diễn tập quân sự xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông từ ngày 1 đến 5-7” – cơ quan trên nói trong một tuyên bố.

Theo Lầu Năm Góc, các hoạt động của Trung Quốc “sẽ khiến cho tình hình thêm bất ổn” trong khu vực.

Lầu Năm Góc. Ảnh: COMMON DREAMS

“Các cuộc tập trận này là động thái mới nhất trong chuỗi hành động của CHND Trung Hoa nhằm khẳng định những yêu sách hàng hải bất hợp pháp và gây bất lợi cho các nước Đông Nam Á ở Biển Đông" – Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Mỹ vẫn luôn cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và dọa nạt các nước láng giềng ở châu Á có thể muốn khai thác nguồn tài nguyên dầu khí đáng kể ở vùng biển này. Gần đây, nhiều tướng lĩnh Mỹ cũng đã chỉ trích Bắc Kinh lợi dụng dịch COVID-19 để thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ phi lý ở Biển Đông.

Cũng trong ngày 2-7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng đã lên tiếng báo động về các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo đài ABS-CBN, ông Lorenzana nói rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc là “rất đáng lo ngại”. Theo vị bộ trưởng này, việc Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận ngoài phạm vi lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của họ là “cực kỳ khiêu khích”.

Thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc và truyền thông quốc tế cho biết từ ngày 1 đến ngày 5-7, Trung Quốc có kế hoạch tập trận gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép.

Trả lời phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 2-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận đã vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, hành động này đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông và việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

“Việt Nam đã giao thiệp, trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động này trong tương lai” - bà Thu Hằng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.