Lầu Năm Góc: Quân đội Mỹ không thể đưa người dân Afghanistan đến sân bay Kabul

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiết lộ chính quyền Washington không hài lòng với số người dân được sơ tán khỏi Afghanistan tính đến thời điểm hiện tại.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc hôm 18-8 cho biết quân đội Mỹ hiện không có khả năng để tiếp cận và sơ tán người dân Afghanistan đến sân bay Kabul.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tiếp tục cố gắng tháo gỡ và tạo lối đi cho người dân Afghanistan đến sân bay Kabul. Tuy nhiên hiện tại Mỹ không có khả năng ra ngoài và mở rộng các hoạt động hiện tại của mình" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Austin cho biết chính quyền Mỹ hiện không hài lòng với số lượng người được sơ tán: “Rõ ràng là số người được sơ tán chưa đạt đến mức mà chúng tôi mong muốn đạt được”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói chuyện với các nhà báo tại Lầu Năm Góc hôm 18-8. Ảnh: AFP

Theo ông Austin, hiện có khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ đang ở Kabul và “không có bất kỳ cuộc đụng độ thù địch nào xảy ra giữa họ với Taliban, và đường dây liên lạc giữa Mỹ với các chỉ huy Taliban vẫn đang được để ngỏ”.

“Tôi đã nghe thấy nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này, điều quan trọng là mỗi chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua vấn đề này theo cách riêng của mình” - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho hay chính quyền Washingon hy vọng Taliban sẽ cho phép những người dân Afghanistan muốn rời khỏi đất nước được khởi hành một cách an toàn. 

Một quan chức khác tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã thảo luận với ê kíp an ninh của ông về việc đẩy nhanh tốc độ sơ tán người dân Mỹ và người tị nạn khỏi Afghanistan.

Một thành viên của lực lượng Taliban kiểm tra khu vực bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan hôm 16-8. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Tổng thống Biden cho biết quân đội Mỹ có thể ở lại nước này sau thời hạn rút quân vào ngày 31-8 để hoàn tất việc sơ tán các công dân nước này đang sống và làm việc ở Afghanistan.

“Nếu còn công dân Mỹ, chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi sơ tán được họ” - ông Biden nói với đài ABC News.

Tổng thống Mỹ đã bị chỉ trích dữ dội vì cách xử lý việc rút quân của ông trước tình trạng hỗn loạn tại sân bay Kabul trong những ngày gần đây khi người dân Afghanistan cố gắng tìm cách rời khỏi đất nước một cách tuyệt vọng.

Ông Biden bảo vệ các quyết định của mình và cho rằng các vấn đề đang xảy ra ở thời điểm hiện tại là không thể tránh khỏi khi Mỹ kết thúc khoảng thời gian 20 năm can dự của mình tại quốc gia này.

Tổng thống Biden cũng tiết lộ thêm rằng Taliban hiện đang hợp tác để giúp đưa người dân Mỹ ra khỏi Afghanistan, song việc sơ tán các công dân Afghanistan có quan hệ với Mỹ “vẫn đang gặp nhiều khó khăn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.