Lầu Năm Góc 'chơi sang' chi 150 triệu USD thuê biệt thự cho nhân viên

(PLO)- Lầu Năm Góc mới đây lại nhận được nhiều ý kiến chỉ trích về việc lạm chi ngân sách ở Afghanistan, khi các báo cáo cho thấy gần 150 triệu USD đã được sử dụng để thuê villa xa xỉ, chi trả các bữa ăn sang trọng và đảm bảo an ninh cho “rất nhiều” nhân viên Lầu Năm Góc tại đây.

Theo RT, hôm 3-12, Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (SIGAR) đã công bố một bức thư gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, trong đó lãnh đạo SIGAR - John F. Sopko, yêu cầu các cơ quan chức năng giải thích về khoản tiền trị giá 150 triệu USD mà lực lượng đặc trách vì hoạt động kinh doanh và ổn định (TFBSO) của Lầu Năm Góc đã phê duyệt.

Một căn villa sang trọng của nhân viên Lầu Năm Góc ở Afghanistan (Ảnh: RT) 

“Các điều tra sơ bộ của SIGAR cho thấy giới lãnh đạo TFBSO đã sử dụng một khoản ngân sách lớn để thuê các căn villa sang trọng với đồ nội thất xa xỉ, ký các hợp đồng đảm bảo an ninh 24/24 giờ cho các tòa nhà, chi tiêu ăn uống, trả cho vệ sĩ riêng và việc đi lại của các nhân viên của Lầu Năm Góc ở Afghanistan” - bức thư nêu rõ.

Trong thư, ông Sopko cũng nhấn mạnh rằng “không rõ Mỹ nhận được lợi ích gì” từ việc chi tiêu quá nhiều vào những xa xỉ phẩm như vậy, trong khi chính phủ có thể tiết kiệm hàng chục triệu USD nếu cho nhân viên ở tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan. 

Theo SIGAR, số tiền 150 triệu USD bị phung phí từ 2010-2014, chiếm tới 20% ngân sách của TFBSO.

Ngoài ra, trong thư SIGAR cũng yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp thêm các thông tin về những ai đã ở trong những căn villa đó và ai là người đã phê chuẩn việc chi tiêu phung phí này.

“Chúng tôi cũng mới nhận được lá thư gần đây của SIGAR và sẽ trả lời” - phát ngôn viên Lầu Năm Góc, trung tá Joe Sowers, nói.

Theo ước tính của SIGAR, nếu 10 nhân viên Lầu Năm Góc sống tại Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, số tiền mà Washington tiêu tốn chỉ vào khoảng 1,8 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.