Lầu Năm Góc bác tin quân đội Mỹ giúp huấn luyện cho Đài Loan

(PLO)- Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng các báo cáo về việc Mỹ đến huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan là “không chính xác”.

Sau khi các lãnh đạo phòng vệ Đài Loan công khai tiết lộ thông tin rằng quân đội Mỹ đang đến Đài Loan để huấn luyện cho binh sĩ của họ thì Lầu Năm Góc tuyên bố rằng các thông tin trên là “không chính xác”, hãng Sputnik đưa tin.

Ông John Supple, phát ngôn viên Lầu Năm Góc hôm 11-11 nói với ấn phẩm quân sự Stars and Stripes của Mỹ rằng các báo cáo về việc Mỹ đến huấn luyện cho Đài Loan là “không chính xác”.

Mỹ bác tin quân đội Mỹ giúp huấn luyện cho Đài Loan. Ảnh: HẢI QUÂN Mỹ/SPUTNIK

“Mỹ vẫn cam kết với chính sách Một Trung Quốc” – ông Supple nói với Stars and Stripes.

Washington đã đồng ý với nguyên tắc kể trên khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1979, coi Đài Loan là một phần của nước này.

Trước đó, vào ngày 9-11, trang Taiwan News đưa tin Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ biển Đài Loan đã xác nhận rằng Thủy quân lục chiến Mỹ đã đến theo lời mời của quân đội Đài Loan để huấn luyện cho họ trong vòng bốn tuần.

Đây là lần đầu tiên Đài Loan công khai về sự hiện diện của Thủy quân lục chiến Mỹ đang hoạt động ở nước này kể từ năm 1979. Báo Taiwan’s United Daily News cũng xác nhận thông tin kể trên.

Các báo cáo cũng nêu chi tiết rằng kể từ ngày 9-11, đơn vị đặc nhiệm của Thủy quân lục chiến Mỹ Marine Raiders sẽ tập trận chung với lính thủy đánh bộ của Đài Loan “để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Trong khi đó, Taiwan News còn đưa ra thông tin chi tiết rằng cuộc huấn luyện sẽ bao gồm việc sử dụng tàu tấn công. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại căn cứ hải quân Tả Doanh ở Cao Hùng.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ biển Đài Loan còn tuyên bố rằng sự kiện này là một “hành động trao đổi quân sự thông lệ giữa Mỹ và Đài Loan”. Phía Đài Loan hy vọng thông qua cuộc diễn tập này, lực lượng của họ có thể cải thiện khả năng chiến đấu.

Hàng Năm, Mỹ vẫn “gửi các đơn vị nhỏ gồm các binh sĩ tinh nhuệ thuộc các nhánh khác của lực lượng vũ trang tham gia các nhiệm vụ huấn luyện chung đến Đài Loan, nhưng điều này hiếm khi được Đài Loan công khai”.  

Washington cũng che giấu sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đài Loan trong 14 năm nay. Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ tiếp tục mở rộng việc hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, ký kết các thỏa thuận cung cấp vũ khí trị giá hàng tỉ USD, bao gồm máy bay chiến đấu F-16V “Viper”, ngư lôi và các thiết bị khác.

Một số thỏa thuận khác vẫn đang trong giai đoạn phê duyệt khác nhau, sẽ cung cấp cho Đài Loan tên lửa hành trình, pháo phản lực, máy bay không người lái MQ-9B Reaper...

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã tố cáo Mỹ, cho rằng  Washington “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc” sau khi Mỹ thông qua nhiều hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Ông Uông nói rằng sẽ có "phản ứng thích hợp và cần thiết" đối với thỏa thuận kể trên nếu nó thành công.

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã công bố các lệnh trừng phạt đối với các nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, Raytheon và Boeing, vì đã tham gia cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.