Lầu Năm Góc bác tin Mỹ phê duyệt mua 2 máy bay không người lái Trung Quốc

(PLO)- Lầu Năm Góc nhắc lại rằng Mỹ đã cấm sử dụng máy bay không người lài và linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ thông tin nước này phê duyệt mua máy bay không người lái từ một công ty Trung Quốc dù hãng công nghệ này đã bị Washington trừng phạt, hãng tin Reuters cho hay.

Đầu tháng trước, tờ The Hill đưa tin một cuộc kiểm tra hôm 5-6 của Lầu Năm Góc kết luận hai máy bay không người lái do công ty công nghệ Đại Cương (DJI) chế tạo cho chính phủ Mỹ “không có mã độc hay ý định gây hại” và “được khuyến nghị” có thể sử dụng.

Ngày 23-7, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố nêu rõ “bài báo này là không chính xác và không nhất quán, và việc phát hành trái phép nội dung này đang bị Bộ xem xét”. 

Một máy bay không người lái chụp ảnh trên không thuộc dòng Phantom (Tinh Linh) của DJI. Ảnh: DJI

“Giảm thiểu các mối đe dọa do các hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ, bao gồm hệ thống DJI, vẫn là ưu tiên của Bộ Quốc phòng và Bộ đang tiếp tục đảm bảo các chính sách hiện hành vẫn được duy trì và được thực hiện một cách thích hợp” - Lầu Năm Góc tuyên bố.

Lầu Năm Góc nhắc lại rằng vì lý do an ninh mạng nên từ năm 2018, cơ quan này đã cấm sử dụng tất cả máy bay không người lái thương mại sản xuất sẵn. Năm 2019, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm sử dụng máy bay không người lài và linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của nước này đã mua công nghệ máy bay không người lái có sẵn nhưng thuộc danh mục được miễn trừ của các văn bản luật hiện hành.

DJI là công ty chiếm 70% thị phần phương tiện bay không người lái thương mại toàn cầu, có trụ sở tại TP Thâm Quyến (Trung Quốc) và đã mở văn phòng ở nhiều nước, gồm cả Mỹ, theo tờ Insider.

Cùng với nhiều hãng công nghệ Trung Quốc khác, DJI đã bị liệt vào “danh sách đen” của Bộ Thương mại Mỹ vào cuối năm ngoái với lý do các công ty này có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Washington giải thích rằng lệnh trừng phạt này nhằm “ngăn các công ty và tổ chức khai thác hàng hóa và công nghệ Mỹ cho các mục đích xấu”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.