Lắp màn hình 'khủng' cho sinh viên xem chung kết U23 VN

(PLO)- Thông qua hoạt động này hy vọng giúp cho sinh viên thể hiện được lòng tự tôn dân tộc, thể hiện được tinh thần yêu nước của mình. Đồng thời nhằm giải tỏa áp lực sau một mùa thi căng thẳng.

Đó là ý kiến của thầy Trương Thế Quy, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế, trao đổi với PV vào ngày 26-1.

Theo đó, trước khi trận đấu diễn ra, nhà trường sẽ lắp đặt màn hình cỡ lớn ngay tại Trường ĐH Sư phạm Huế để cho tất cả sinh viên cùng tham gia cổ vũ cho đội tuyển. Một số ít sinh viên có thời gian học và thi bị trùng vào thời điểm diễn ra trận đấu cũng được nhà trường tạo điều kiện sắp xếp lại lịch cho phù hợp để không ai phải bỏ lỡ trận đấu lịch sử này.

Nhiều tuyến đường ở Huế chật cứng người sau khi Việt Nam giành vé vào chung kết.

Theo thầy Quy, hiện tại mọi công tác chuẩn bị đều được nhà trường chuẩn bị rất tốt, không chỉ có các bạn sinh viên mà nhiều cán bộ, giảng viên cũng đồng lòng ủng hộ, thậm chí còn mong muốn được đóng góp thêm kinh phí để chương trình có thể diễn ra hoành tráng hơn.

Thầy Quy chia sẻ thêm, hoạt động cổ vũ tại trường sẽ trên tinh thần vui nhưng không vui quá, nhiệt tình nhưng có văn hóa, đảm bảo an toàn là trên hết.

Đoàn Trường ĐH Nông Lâm thông báo về việc tổ chức buổi trực tiếp.

Tại Trường ĐH Nông Lâm Huế, chương trình dự kiến sẽ tiến hành từ 14 giờ chiều 27-1 với hệ thống màn hình rộng 12 m2 để phục vụ cho khoảng 2.000 sinh viên. Trường ĐH Khoa học Huế cũng sẽ lắp đặt màn hình cỡ lớn để phục vụ nguyện vọng cổ vũ U-23 Việt Nam của tất cả sinh viên trong trường.

Bên cạnh việc cổ vũ cho đội tuyển, các CLB, đội, nhóm của các trường có bày bán nước, áo, cờ Tổ quốc, băng rôn cổ động,... toàn bộ kinh phí thu được sẽ chuyển vào Quỹ Xe đưa đón sinh viên về quê ăn Tết và tặng quà cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài một số trường đại học thì tại Thừa Thiên-Huế có nhiều điểm công cộng khác sẽ được bố trí màn hình rộng để tổ chức Chương trình tường thuật trực tiếp chung kết U-23 châu Á để sinh viên cùng với người dân đến xem, cổ vũ cho đội tuyển U-23 Việt Nam trong đấu lịch sử với U-23 Uzbekistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.