Lào sẽ sớm điều tra vụ vỡ đập thủy điện

(PLO)- Lào sẽ sớm mở cuộc điều tra về sự cố vỡ đập dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, rà soát khả năng có sai phạm trong vụ này.

Nói với Nikkei, một nguồn tin từ Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào ngày 25-7 cho biết chính phủ sẽ sớm mở cuộc điều tra về sự cố vỡ đập dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, rà soát khả năng có sai phạm trong vụ này. Tính đến ngày 25-7 đã có ít nhất 26 người được xác nhận đã chết, 131 người vẫn còn mất tích, hàng ngàn người mất nhà cửa.

Theo nguồn tin này, việc mực nước dâng cao vì mưa lớn có thể không phải là nguyên nhân duy nhất khiến con đập này - đã hoàn thành xây dựng 90% - bị vỡ. Nhận định này trùng với nhận định của GS địa lý Ian Baird tại ĐH Wisconsin-Madison và là một chuyên gia về Lào rằng mưa lớn không đủ là nguyên nhân gây ra thảm kịch.

Tỉnh Attapeu ngập sâu trong nước sau khi đập dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy bị vỡ. Ảnh:

Tỉnh Attapeu ngập sâu trong nước sau khi đập dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy bị vỡ. Ảnh: AP

Giảng viên Chainarong Setthachua tại ĐH Maha Sarakham (Thái Lan) cho rằng thảm họa đã có thể được ngăn chặn nếu chủ dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy tuân thủ đúng các nguyên tắc an toàn và có hệ thống phản ứng khẩn cấp.

“Đập này không vỡ vì mực nước tràn trong hồ chứa, như nhiều quan chức Lào và các chủ dự án đã cố gắng biện minh. Hồ chứa không quá đầy khi một phần của con đập bị nứt vỡ và bị cuốn đi. Đây rõ ràng cho thấy nguyên nhân thực sự của thảm họa này là xây dựng không đúng cách và bên xây dựng dự án này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổn thất” - theo ông Chainarong. Hồ chứa thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy có diện tích 522 km2, khả năng trữ khoảng 1 tỉ m3 nước.

Ông Chainarong cho rằng các đối tác trong dự án phải bồi thường cho từng người bị ảnh hưởng vì đập vỡ. Nếu không, xem như các đối tác này đã vi phạm các nguyên tắc kinh doanh và bảo vệ quyền con người.

Cứu hộ người dân sau vụ vỡ đập dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy bị vỡ. Ảnh: NYT

Cứu hộ người dân sau vụ vỡ đập dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy. Ảnh: NYT

Ngày 25-7, các đối tác xây dựng và vận hành dự án - liên doanh giữa các công ty Lào, Hàn Quốc, Thái Lan đã gửi chuyên gia đến hiện trường.

Công ty Kỹ thuật và Xây dựng SK (Hàn Quốc) cho biết đã phát hiện đập có vết nứt, một phần trên của đập bị nước cuốn trôi một ngày trước khi vỡ. Các kỹ sư công ty đã cố sửa chữa nhưng không cứu được.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, không để có thêm người chết, bằng việc hợp tác với chính phủ Lào. Chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân sự cố và nhanh chóng có biện pháp” - Công ty Xây dựng SK tuyên bố ngày 25-7.

Công ty Xây dựng SK thuộc tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc SK Holdings, là công ty xây dựng cỡ trung ở Hàn Quốc, chủ yếu thực hiện các hạng mục xây dựng đường, đường sắt, cảng, nhà máy, chung cư. Xây dựng năm đập thuộc dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy là hợp đồng lớn đối với Công ty SK với giá đấu thầu 668,6 triệu USD.

Hàng ngàn người dân phải sơ tán sau khi đập dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy bị vỡ. Ảnh:

Hàng ngàn người dân phải sơ tán sau khi đập dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy bị vỡ. Ảnh: AFP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25-7 cũng đã gửi một đội cứu hộ đến Lào.

“Chính phủ chúng ta phải tham gia cứu hộ không chần chừ vì công ty của chúng ta liên quan đến dự án xây dựng đập” - Tổng thống Moon nói ngày 25-7.

Hàn Quốc có hai công ty tham gia liên doanh này, ngoài Công ty Kỹ thuật và Xây dựng SK (26% cổ phần) còn có Công ty Điện miền Tây Hàn Quốc (25% cổ phần). Hai công ty còn lại là Công ty Điện Ratchaburi của Thái Lan (25% cổ phần), Công ty nhà nước Lao Holding State Enterprise của Lào (24% cổ phần).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.