Lao động Việt tại Hàn Quốc trải lòng từ tâm dịch

(PLO)- Cộng đồng người Việt làm việc tại Hàn Quốc khá lo lắng do tỉ lệ ca nhiễm mới tăng quá nhanh.

Từ TP Gunsansi, cách tâm dịch COVID-19 (TP Daegu) khoảng 200 km, chị Nguyễn Duy Nhân, một lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết những ngày này không khí lo lắng bao trùm lên tất cả lao động Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại xứ kim chi.

Chị Nhân chia sẻ từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại TP Daegu và lan ra nhiều nơi, nhà máy nơi chị làm việc đã thực hiện các biện pháp cách ly để ngăn ngừa dịch bệnh phát tán. Bếp ăn được giám sát nghiêm ngặt, đầu bếp cách ly hoàn toàn với người lao động. Chỗ ở thay vì 2-3 người/phòng được tách ra riêng biệt để hạn chế tiếp xúc. 

"Thường ngày đường phố, các trung tâm thương mại đông đúc thì nay vắng hoe. Đường phố về đêm càng vắng bóng người hơn. Lo lắng nhất hiện nay là tình trạng khan hiếm khẩu trang tại nơi chúng tôi sinh sống, chật vật lắm mới mua được để bảo vệ sức khỏe bản thân lúc này" - chị Nhân nói.

Đường phố tại Gunsansi vắng lặng khác thường vào ban đêm. Ảnh: N.DUY

Trao đổi với PV, chị Tý quê miền Trung thốt lên “TP tôi ở nguy hiểm quá!”. Chị lo lắng cho hay TP Ulsan (nằm phía đông nam của Hàn Quốc) nơi chị sinh sống và làm việc hiện đã có người bị nhiễm COVID-19. “Hiện các nhà máy vẫn hoạt và công nhân vẫn đi làm bình thường nhưng không tăng ca như lúc chưa xảy ra dịch” - chị Tý cho biết.

Với tâm trạng khá bất an, chị thông tin thêm dù các nhà máy có biện pháp để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh nhưng diễn biến tăng các ca nhiễm mới khá nhanh khiến cộng đồng người Việt ở đây rất lo lắng.

"Chúng tôi cũng chủ động để bảo vệ sức khỏe bản thân bằng cách mua khẩu trang, vệ sinh thường xuyên. Tuy nhiên, tại TP Ulsan vẫn có nhiều nơi bán khẩu trang với giá không quá cao, khoảng 16.000 đồng/cái" - chị Tý  nói.

Trao đổi với PLO, đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết hiện trung tâm vẫn nắm diễn biến hằng ngày từ người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp lao động của Việt Nam bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, do số ca nhiễm mới đang tăng nhanh tại Hàn Quốc nên Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục bám sát diễn biến tình hình để có phương án ứng phó, hỗ trợ người lao động kịp thời.

Hiện tại có hơn 48.000 lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Trong đó, tại tâm dịch COVID-19 là TP Daegu và tỉnh Gyeongbuk có hơn 4.000 lao động. Cùng đó có hơn 11.000 lao động Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.