Lao động Việt Nam sang châu Phi làm những việc gì?

(PLO)- Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chấp thuận cho tám doanh nghiệp đưa lao động sang một số quốc gia châu Phi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) thông tin hai năm gần đây, cơ quan này nhận được hồ sơ đăng ký hợp đồng của một số doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đề nghị đưa lao động đi làm việc tại một số quốc gia tại khu vực châu Phi.

Theo đó, Cục QLLĐNN đã chấp thuận cho tám DN đưa lao động sang một số quốc gia châu Phi.

Vậy lao động Việt Nam sang châu Phi làm những công việc gì?

Theo chấp thuận của Cục QLLĐNN, thị trường Algeria, lao động sang sẽ làm việc trong ngành nghề xây dựng. Thị trường này có năm DN đăng ký hợp đồng cung ứng lao động được chấp thuận.

Tương tự, tại Cộng hòa Djibouti, cũng tiếp nhận lao động ngành xây dựng. Thị trường này chỉ có một DN đăng ký hợp đồng cung ứng lao động được chấp thuận.

Thị trường Cameroon, tiếp nhận lao động ngành nghề thợ hàn, thợ điện và đốc công. Thị trường này cũng có một DN có đăng ký hợp đồng cung ứng lao động được chấp thuận. Tại Cộng hòa Seychells, tiếp nhận lao động thuyền viên.

Như vậy, các thị trường nói trên ngành nghề tiếp nhận chủ yếu lĩnh vực xây dựng với năm DN đăng kí hợp đồng cung ứng.

Để đảm bảo người lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp, an toàn và hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tránh bị lừa đảo, Cục QLLĐNN khuyến cáo:

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài qua các DN hoạt động dịch vụ: Người lao động cần trực tiếp liên hệ với DN có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, có hợp đồng được Cục QLLĐNN thẩm định cho phép tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài: Người lao động cần làm thủ tục đăng ký hợp đồng tại Sở LĐ-TB&XH tại địa phương nơi cư trú để đảm bảo hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động, tránh trường hợp bị lừa đảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.