Lao động dệt may có thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng

(PLO)- Năm 2015, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đạt doanh thu trên 52.655 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,463 tỉ USD, tăng 10% và thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,7% so với năm 2014.

Sáng 26-12 tại Hà Nội, Vinatex đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và trao danh hiệu anh hùng lao động cho tập đoàn.

Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Vinatex, cho biết kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tăng hơn 32 lần trong 20 năm từ 850 triệu USD năm 1995 lên trên 27 tỉ USD năm 2015, thu nhập bình quân toàn ngành xấp xỉ 200 USD/tháng, riêng  Vinatex đạt xấp xỉ 280 USD/tháng. 

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu anh hùng lao động cho Vinatex.

Theo ông Trường, trong năm 2015 xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định với kim ngạch ước đạt 27,5 tỉ USD. Riêng Vinatex đạt doanh trên 52.655 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỉ USD, tăng 10% và thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,7% so với năm 2014.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao nỗ lực của Vinatex vì đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong tái cơ cấu, cổ phần hóa với việc chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đáp ứng các chuẩn mực của thị trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Vinatex cần đẩy nhanh  đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng khoa học-kỹ thuật theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; đồng thời nâng cao năng suất lao động, phấn đấu đạt trình độ của năm nước hàng đầu về sản xuất dệt may trên thế giới.

Bên cạnh đó, Vinatex đẩy nhanh việc hình thành các chuỗi cung ứng trong tập đoàn và các doanh nghiệp liên kết; nâng cao hơn nữa tỉ lệ nội địa hóa, có bước đi phù hợp trong việc phát triển sản xuất các nguyên liệu đầu vào từ sơ xợi, dệt nhuộm, vải, phụ kiện đến thành phẩm để tận dụng tốt các cơ hội do hội nhập mang lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.