Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston bị phá cửa

(PLO)- Một nhóm người được cho là nhân viên Mỹ đã phá cửa sau của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Houston sau khi lệnh đóng cửa có hiệu lực.

Một nhóm đàn ông dường như là các nhân viên Mỹ đã buộc phải phá cửa sau của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, ngay sau khi lệnh đóng cửa cơ sở ngoại giao này của chính phủ Mỹ có hiệu lực vào lúc 4 giờ chiều ngày 24-7 (giờ địa phương), theo hãng tin Reuters.

Một nhóm người được cho là quan chức Mỹ đã phá cửa sau của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Ảnh: REUTERS.

Những người này đã không trả lời các câu hỏi của phóng viên khi được hỏi về danh tính. Trước đó, nhiều người đã thấy họ khóa một cánh cửa ở phía trước của tòa nhà.

Sau khi những người này đi vào bên trong, hai thành viên mặc đồng phục của Cục An ninh Ngoại giao Mỹ đã đến để canh giữ cửa. Họ cũng không trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo thông tin của một nhân chứng cho biết nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã rời khỏi tòa nhà ngay sau 4 giờ chiều trước khi cửa sau của tòa nhà bị phá.

Như vậy, sau 40 năm hoạt động tại Houston, Lãnh sự quán Trung Quốc đã chính thức đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều ngày 24-7. Đó là phần kết cho chuỗi sự kiện theo thang trong suốt một tuần qua liên quan đến căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ - Trung. 

Ngày 21-7, nhiều người xung quanh tòa Lãnh sự quán nhận thấy một đám cháy nhỏ bên trong tòa nhà. Sau đó phát hiện ra nhân viên Lãnh sự quán đã đốt một số tài liệu.

Ngày 22-7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là một “ổ gián điệp”. Chiều hôm đó, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston Thái Vĩ cho biết ông đã rất sốc và tức giận trước lệnh đóng cửa, và thách thức chính phủ Mỹ đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về cáo buộc gián điệp.

Ngày 24-7, Mỹ đưa ra một tuyên bố ngắn rằng đóng cửa Lãnh sự quán là "để bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ".

Ngay sau khi lệnh đóng của Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Houston có hiệu lực, nhiều người đã tỏ ra vui mừng. Một người biểu tình gọi mình là "Cao bồi Mỹ" vui vẻ nói rằng: "Chúng tôi đến đây để ăn mừng việc đóng cửa Lãnh sứ quán, họ sẽ bị trục xuất vào lúc 4 giờ chiều nay”. 

Tuy nhiên vẫn có nhiều người lo lắng về việc đóng Lãnh sứ quán, một cựu thành viên Hội đồng TP Houston cho biết: “Gần như Houston trở thành một vật tế thần. Một khi mối quan hệ này đóng lại, làm thế nào để chúng ta thiết lập lại chúng? Trung Quốc là một đối tác thương mại chặt chẽ với Houston và Texas”. 

Đáp lại hành động trên của Mỹ, Trung Quốc đã chính thức ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. "Sáng ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc rằng Trung Quốc đã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán tại Thành Đô và yêu cầu Tổng lãnh sự quán dừng mọi hoạt động", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.