Lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa trúng đạn pháo

(PLO)- Phía Ukraine và Trung Quốc đều xác nhận tòa lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa bị trúng đạn pháo và hư hại sau đợt tấn công của Nga vào thành phố cảng Ukraine ba ngày liên tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 20-7, Thị trưởng TP Odessa - ông Oleh Kiper cho biết tòa lãnh sự quán Trung Quốc (TQ) tại thành phố này đã bị hư hại sau ba ngày Nga tấn công liên tiếp vào Odessa kể từ khi Moscow từ chối gia hạn Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen hôm 17-7, theo hãng AFP.

Tòa lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa (Ukraine). Ảnh: UKRINFORM

Tòa lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa (Ukraine). Ảnh: UKRINFORM

Theo ông Kiper, Nga đang cố tình đánh vào cơ sở hạ tầng [tại Odessa]. Các tòa nhà hành chính và dân cư gần đó, bao gồm tòa lãnh sự quán của TQ đã bị hư hại.

Vào cuối ngày 20-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ xác nhận một vụ nổ xảy ra gần tòa lãnh sự quán TQ ở Odessa, theo Tân Hoa Xã.

“Sóng nổ đã làm rung chuyển các phần bề mặt tường và phá huỷ một số cửa sổ của tòa nhà. Các nhân viên lãnh sự quán được sơ tán trước đó và không có ai bị thương” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ cho hay, đồng thời khẳng định Bắc Kinh “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để duy trì sự an toàn của các cơ quan và công dân TQ ở Ukraine".

Ở diễn biến khác, vào ngày 20-7, Thứ trưởng Bộ Thương mại TQ Lăng Kích và Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine - ông Taras Kachka hội đàm tại Bắc Kinh, theo thông báo trên trang web của Bộ Thương mại TQ.

Cuộc họp lần thứ 7 của Tiểu ban Hợp tác Kinh tế và Thương mại thuộc Ủy ban Hợp tác liên chính phủ Trung Quốc-Ukraine tại Bắc Kinh hôm 20-7. Ảnh: BỘ THƯƠNG MẠI TRUNG QUỐC

Cuộc họp lần thứ 7 của Tiểu ban Hợp tác Kinh tế và Thương mại thuộc Ủy ban Hợp tác liên chính phủ Trung Quốc-Ukraine tại Bắc Kinh hôm 20-7. Ảnh: BỘ THƯƠNG MẠI TRUNG QUỐC

Cụ thể, Bộ Thương mại TQ cho biết ông Lăng và ông Kachka đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 7 của Tiểu ban Hợp tác Kinh tế và Thương mại thuộc Ủy ban Hợp tác liên chính phủ TQ-Ukraine tại Bắc Kinh.

Trong đó, ông Lăng nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Kiev trên lĩnh vực kinh tế-thương mại cũng như thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

“TQ sẵn sàng mở rộng nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao từ Ukraine, thúc đẩy nghiên cứu khả năng tự do hóa thương mại, tăng cường hợp tác với Ukraine trong khuôn khổ WTO, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến đầu tư của hai nước và không ngừng mở rộng không gian hợp tác thương mại và đầu tư” - ông Lăng phát biểu.

Về phía Kiev, ông Kachka cho biết Ukraine coi trọng phát triển quan hệ kinh tế-thương mại với TQ, đồng thời bày tỏ hy vọng mở rộng xuất khẩu nông sản sang Bắc Kinh.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với TQ để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của quan hệ kinh tế-thương mại song phương” - ông Kachka nói và khẳng định rằng Kiev sẽ tăng cường nỗ lực bảo vệ sự an toàn của các doanh nghiệp do TQ tài trợ tại Ukraine.

Cuộc họp trên đánh dấu chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức chính phủ Ukraine tới TQ kể từ năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.