Lãnh đạo trẻ ASEAN+ thảo luận sôi nổi tại Malaysia

(PLO)- Hội nghị lãnh đạo trẻ ASEAN + 2015 thu hút 3.000 đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị lãnh đạo trẻ ASEAN + diễn ra vào sáng nay (18-11) tại Kuala Lumpua, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Bin Hamidi, người vừa được bổ nhiệm vị trí phó thủ tướng hồi tháng 7-2015, nhấn mạnh: "Thế hệ trẻ chính là nhân tố nền tảng để phát triển một cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng".

"Ngoài việc chia sẻ các vấn đề chung đang diễn ra tại các quốc gia, đại biểu trẻ các nước còn được khuyến khích thảo luận để đưa ra các giải pháp hiệu quả không chỉ ở cấp độ quốc gia, mà còn ở phạm vi các thành viên ASEAN" -ông Ahmad Zahid Bin Hamidi nói thêm.

Hội nghị lãnh đạo trẻ ASEAN 2015 

Trong bài phát biểu chào mừng đoàn đại biểu lãnh đạo trẻ đến từ các nước ASEAN và các quốc gia là đối tác đối thoại của ASEAN, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - Khairy Jamaluddin nhấn mạnh: "Thế hệ các bạn, những lãnh đạo trẻ có mặt hôm nay không chỉ là tương lai của đất nước, mà chính là hiện tại của quốc gia nói riêng và khối ASEAN nói chung".

Theo vị này, Hội nghị lãnh đạo trẻ ASEAN 2015 là dịp để khẳng định các đại biểu trẻ chính là động lực, nguồn gốc của phát triển, ổn định và thống nhất của ASEAN. "Hãy cùng tôi hình dung rằng ASEAN không phải là một thực thể gồm nhiều nước gộp lại mà là một chỉnh thể, hay nói cách khác là một siêu quốc gia, các bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị. ASEAN sẽ đứng đầu thế giới về sản xuất dầu thô, cao su, dân số theo đạo hồi,..." - Khairy Jamaluddin nhấn mạnh.  

Hội nghị lãnh đạo trẻ ASEAN là chương trình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 18 đến 21-11-2015. Hội nghị lần này thu hút 3.000 đại biểu, trong đó có 300 lãnh đạo trẻ đến từ 10 nước thành viên ASEAN và các nước khác như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Số còn lại đến từ Malaysia.

Đoàn Việt Nam cũng có chín thanh niên, đại diện Việt Nam tham dự chương trình lần này với bốn nội dung: lãnh đạo, tình nguyện, kinh doanh, giáo dục - việc làm.

Ngày mai (19-11), hội nghị tiếp tục diễn ra với phần thảo luận của các đại biểu về các vấn đề chung của ASEAN, đồng thời tìm ra các giải pháp, sáng kiến cho khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.