Lãnh đạo TP Hội An lên tiếng việc ‘vào phố cổ phải mua vé’

(PLO)- Thông tin mọi du khách trong nước và quốc tế tham quan Khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy trước khi vào, áp dụng từ 15-5-2023 làm dư luận ‘dậy sóng’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa ban hành phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An.

Cụ thể, đối với hoạt động hướng dẫn tham quan, mọi du khách trong nước và quốc tế tham quan Khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào Khu phố cổ. Giá vé cho khách quốc tế là 120.000 đồng/vé, khách nội địa 80.000 đồng/vé.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: TN

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: TN

Lực lượng chức năng sẽ phân luồng, bố trí hai lối đi riêng, một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách. Trước đây, TP Hội An chưa thực hiện việc này.

Phương án này áp dụng cho toàn bộ khu vực I – Khu phố cổ Hội An bắt đầu từ 15-5-2023. Thời gian bán vé tham quan từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày. Vào mùa đông, việc bán vé sẽ kết thúc sớm hơn 30 phút so với mùa hè.

Sau khi thông tin này được lan rộng, phương án này đã nhận nhiều phản hồi từ dư luận, có ý kiến đồng thuận, có ý kiến phản biện cho rằng như vậy là ‘tận thu’.

“Việc mua vé tham quan đối với khách nước ngoài 120.000 đồng là hợp lý, thậm chí đang khá rẻ. Nhưng đối với người Việt Nam, cần khuyến khích tìm hiểu lịch sử văn hoá của dân tộc thay vì thu tiền, hoặc áp dụng bán vé cho từng điểm tham quan cụ thể nếu họ muốn tìm hiểu, hoặc tổ chức miễn phí cho bất cứ người Việt nào mặc Việt phục khi chỉ đi dạo trong phố cổ…”, một người nhận định.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An xác nhận, TP mới chỉ đưa ra phương án và tất cả chỉ nằm trong dự thảo. Để triển khai, các cơ quan ban, ngành của TP phải họp với đơn vị lữ hành, đặc biệt là tham vấn ý kiến của chính các cư dân sinh sống trong khu phố cổ.

Theo kế hoạch, từ 15-5, du khách đến tham quan phố cổ Hội An phải mua vé. Ảnh: TN

Theo kế hoạch, từ 15-5, du khách đến tham quan phố cổ Hội An phải mua vé. Ảnh: TN

“Tôi khẳng định TP không yêu cầu mua vé đối với tất cả mọi người khi vào khu phố cổ. Ví dụ, người thân của bà con sinh sống trong khu phố cổ có thể ra vào thăm hỏi mà không phải mua vé", ông Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, nhiều năm qua, tình trạng thất thoát vé tham quan phố cổ trở thành vấn đề nhức nhối khiến doanh thu ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng. Do đó, việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi vào tham quan phố cổ sẽ phần nào giải quyết được vấn đề và tạo nên sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp lữ hành.

"Rõ ràng, đơn vị lữ hành nào chấp hành đúng quy định trong việc mua vé tham quan cho du khách sẽ thiệt thòi so với những đơn vị chuyên dẫn khách tham quan chui. Còn vấn đề nhiều người lo ngại là làm sao để nhận biết được người dân trong khu phố cổ hay du khách để bán vé, chúng tôi cũng đã tính tới việc này.

Cụ thể, bà con trong khu phố cổ sẽ được phân biệt bằng các logo, phù hiệu... Ngoài ra, chúng tôi sẽ kết hợp chuyển đổi số để nhận diện du khách. Bên cạnh đó, việc giám sát, vận động, hướng dẫn mua vé đối với các đoàn khách sẽ được triển khai ngay từ bên ngoài, khi du khách vừa tới bến xe", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, so với các địa điểm khác, gần nhất là Thánh địa Mỹ Sơn, rõ ràng, nhiều năm qua, việc bán vé tham quan ở Hội An không được kiểm soát nghiêm ngặt.

"Mỹ Sơn hay vịnh Hạ Long thực hiện kiểu đóng cửa bán vé cho du khách trước khi được vào điểm tham quan. Còn Hội An thời gian qua đã du di, chỉ bán vé cho những khách có nhu cầu tham quan sáu công trình di tích với giá vé cũng rất thấp. Nhiều du khách không mua vé tham quan đã chia sẻ rằng, Hội An là điểm đến rẻ tiền khiến ngành du lịch địa phương đi xuống. Giờ là lúc, chúng ta phải nhìn nhận lại, đặc biệt là vấn đề bán vé tham quan", ông Sơn nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.