Lãnh đạo tình báo Trung Quốc bị ‘phế truất’ khỏi Chính hiệp

(PLO) - Theo Tân Hoa Xã, ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Mã Kiện (Ma Jian) đã bị bãi miễn tư cách ủy viên Ủy ban toàn quốc khóa 12 Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (CPPCC - Chính hiệp).


Hãng tin Tân Hoa Xã đã thông báo về việc này trên trang mạng của mình, tuy nhiên từ chối đưa ra thêm thông tin chi tiết.

Mã Kiện, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, là quan chức cấp cao nhất đang phải đối mặt với lệnh điều tra kể từ sau vụ “đại án tham nhũng” của nguyên bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang vỡ lở vào tháng 7-2014. 
Việc điều tra đối với ông Mã có thể sẽ mở ra một cuộc cải tổ trong Bộ An ninh Quốc gia đầy quyền lực. Theo hãng tin Reuters, đây là một trong những cơ quan không minh bạch nhất của Trung Quốc khi không hề có cổng thông tin công khai và cũng không có người phát ngôn. 

 Mã Kiện, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, bị "phế truất" khỏi ban cố vấn quốc gia (Ảnh: SCMP)

Tháng trước, cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc đã thông tin rằng công tác điều tra đối với ông Mã đang được tiến hành. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Mã bị điều tra. Được biết, nhân vật này đứng đầu chương trình chống gián điệp của Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, ông Mã là giám đốc của "Cục số 8" thuộc Bộ An ninh, giữ trọng trách giám sát chống gián điệp nước ngoài, nhà ngoại giao hàng đầu, doanh nhân và phóng viên. Hiện chức vụ của ông Mã đã được thay thế bởi Qiu Jin, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia.

Tờ South China Morning Post trụ sở tại Hồng Kông cho biết ông Mã từng có mối quan hệ mật thiết với Lệnh Kế Hoạch, “con hổ” lớn trong cuộc điều tra tham nhũng năm 2014 và cũng từng là trợ lí cấp cao của cựu Chủ tịch nước Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.